Thế giới

Israel khai hỏa tên lửa Patriot, bắn rơi UAV nghi của Syria

Quân đội Israel tuyên bố bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Syria trên Cao nguyên Golan vào ngày 11-11.

Israel khai hỏa tên lửa Patriot, bắn rơi UAV nghi của Syria
Một tên lửa Patriot của Israel được phóng đi

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Jonathan Conricus, nói với Reuters:Máy bay dường như do Nga sản xuất và thuộc về chính quyền Syria. Đó là một chiếc máy bay trinh sát không người lái, không phải một chiếc UAV tấn công và chúng tôi đang kiểm tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào với Iran và Phong trào Hezbollah hay không”.

Quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chiếc UAV này được Nga sản xuất hoặc thuộc về Syria.

Theo Israel, tên lửa Patriot đã được sử dụng trong vụ đánh chặn trên, và chiếc UAV rơi xuống vùng phi quân sự ở vùng Cao nguyên Golan vào khoảng 11h cùng ngày.

Việc đánh chặn này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao ở biên giới phía bắc Israel. Quân đội Syria hiện đang tham gia một cuộc tấn công quy mô lớn ở phía nam tỉnh Quneitra nhằm đẩy lùi các phiến quân khỏi khu vực dọc theo biên giới nước này.

Theo Nguyễn Tuyên (An Ninh Thủ Đô)