Thế giới

Iran trình làng tên lửa hành trình Soumar

Kênh truyền hình Press TV vừa chính thức giới thiệu loại tên lửa hành trình cực mạnh Soumar do Iran tự nghiên cứu và sản xuất đạt tầm bắn lên tới 2.500km.

Kênh truyền hình Press TV vừa chính thức giới thiệu loại tên lửa hành trình cực mạnh Soumar do Iran tự nghiên cứu và sản xuất đạt tầm bắn lên tới 2.500km.
Theo Press TV, hệ thống tên lửa hành trình đất đối đất Soumar được các chuyên gia Iran thuộc tổ chức công nghiệp hàng không nội địa liên kết với Bộ quốc phòng nước này sản xuất.
 
Theo tiết lộ của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và vận tải Hossein Dehghan, tên lửa Soumar có khả năng vượt trội so với các tên lửa trước đó cả về phạm vi và độ chính xác.
 

Tên lửa hành trình Soumar.

 
Nói về sức mạnh của Soumar, Bộ trưởng Dehghan cho rằng tên lửa có khả năng phân loại các mục tiêu khác nhau và trang bị hệ thống radar tăng độ chính xác cao khi tấn công ngay cả khi các đối phương sử dụng biện pháp đánh chặn vô tuyến điện tử.
 
Bộ trưởng Dehghan tin rằng với các tên lửa này sẽ tăng cường khả năng phòng vệ của đất nước và Iran sẽ không cần nhờ tới sự giúp đỡ của các đối tác khác để phát triển khả năng phòng thủ của mình.
 
Tuy nhiên, ngay sau khi chính thức công khai loại tên lửa này, các chuyên gia quân sự nhận định, tên lửa hành trình Soumar có thể là sản phẩm sao chép công nghệ tên lửa Kh-55 và tên lửa X-555 do Liên Xô sản xuất.
 
Trước đó, Iran đã mua tên lửa hành trình Kh-55 từ Ukraine từ năm 2001 trở về trước. Đây vốn là tên lửa đã được sử dụng trong thời Liên Xô. Vì vậy, rất có thể Iran đã dựa trên loại tên lửa này để cho ra đời phiên bản nội địa mang tên Soumar.
 
Theo Chúc Sơn (Đất Việt)