Thế giới

Iran ra mắt chiến đấu cơ nội địa đầu tiên

Tổng thống Iran trèo vào buồng lái Kowsa trong lễ công bố dòng tiêm kích đầu tiên do nước này tự sản xuất.

Iran ra mắt chiến đấu cơ nội địa đầu tiên
Tổng thống Hassan Rouhani ngồi trong buồng lái một tiêm kích Kowsa mới. Ảnh: Tasnim.

Hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran hôm nay công bố cho thấy Tổng thống Hassan Rouhani đang ngồi trong buồng lái của một chiếc tiêm kích "Kowsa" thế hệ mới tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Tehran.

Truyền thông Iran cho biết đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, được trang bị các thiết bị điện tử hàng không hiện đại và hệ thống radar đa năng được sản xuất hoàn toàn bởi các kỹ sư trong nước. Máy bay đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và đang chờ trên đường băng để chuẩn bị cho chuyến bay công khai đầu tiên.

Thông tin về mẫu chiến đấu cơ mới được Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami công bố ngày 19/8, khẳng định nước này luôn nỗ lực nâng cao năng lực phòng thủ từ các bài học trong quá khứ, đặc biệt là cuộc chiến 8 năm với Iraq vào thập niên 1980. Ngày nay, các mối đe dọa từ Mỹ và Israel cũng khiến Iran phải cân nhắc mọi biện pháp để tự vệ.

"Bài học chúng tôi rút ra được trong cuộc chiến với Iraq là không thể dựa vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Các nguồn lực của chúng tôi bị hạn chế, chúng tôi cam kết bảo đảm an ninh với chi phí tối thiểu", Hatami nhấn mạnh.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)