Thế giới

[Infographic] Il-78M "bầu sữa trên không" tiếp thêm sức mạnh cho chiến đấu cơ Nga

Một không quân mạnh không thể thiếu vai trò của máy bay tiếp dầu trên không. Hiện không quân Nga đang duy trì hoạt động của máy bay tiếp dầu Ilyushin Il-78M. Tầm bay xa, khả năng mang lượng nhiên liệu lớn, có khả năng tiếp cho 3 máy bay chiến đấu cùng lúc là những ưu điểm của loại máy bay này.

Một không quân mạnh không thể thiếu vai trò của máy bay tiếp dầu trên không. Hiện không quân Nga đang duy trì hoạt động của máy bay tiếp dầu Ilyushin Il-78M. Tầm bay xa, khả năng mang lượng nhiên liệu lớn, có khả năng tiếp cho 3 máy bay chiến đấu cùng lúc là những ưu điểm của loại máy bay này.

Máy bay IL-78M đang tiếp dầu cho tiêm kích MiG-31.

Ilyushin Il-78M Midas là chiếc máy bay tiếp dầu hạng nặng 4 động cơ được phát triển từ khung thân vận tải cơ Il-76. Máy bay tiếp dầu Il-78M thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 26/6/1983, chính thức vào biên chế Không quân Liên Xô trong năm 1984.

Ước tính đã có tới 53 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1984-2006. Ngoài không quân Nga còn có Ukraine, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đang sử dụng loại máy bay tiếp dầu này.

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)