Thế giới

Indonesia hoàn thành việc tiếp nhận xe tăng Leopard-2RI

Ngày 31-3, giới truyền thông Indonesia loan tin, lô xe tăng Leopard-2RI (Revolution Indonesia) cuối cùng thuộc hợp đồng mua sắm trang bị năm 2012 đã được bàn giao chính thức cho Quân đội Indonesia. Việc chuyển giao các đơn vị Leopard-2RI nói trên diễn ra tại cảng Tanjung Priok, Jakarta hôm 27-3.

Ngày 31-3, giới truyền thông Indonesia loan tin, lô xe tăng Leopard-2RI (Revolution Indonesia) cuối cùng thuộc hợp đồng mua sắm trang bị năm 2012 đã được bàn giao chính thức cho Quân đội Indonesia. Việc chuyển giao các đơn vị Leopard-2RI nói trên diễn ra tại cảng Tanjung Priok, Jakarta hôm 27-3.

Xe tăng Leopard-2RI.

Việc thực hiện hợp đồng trên bắt đầu từ tháng 9-2013 và hoàn thành vào hôm 27-3 vừa qua.

Theo diễn đàn quân sự Nga bmpd, xe tăng Leopard-2RI là phiên bản nâng cấp theo khuôn khổ dự án Leopard-2 Revolution (từng cung cấp cho Quân đội Singapore) trên cơ sở xe tăng Leopard-2A4 cũ của Đức.

Điểm mạnh của Leopard-2RI là việc được tái trang bị hệ thống giáp hộp và điều khiển hỏa lực hoàn toàn mới; hệ thống điều khiển pháo chính, tháp pháo điện hóa hoàn toàn; hệ thống hỗ trợ quan sát toàn cảnh; nguồn cấp năng lượng cho hoạt động trong xe độc lập và điều hòa nhiệt độ. Đặc biệt, hệ thống điều khiển hỏa lực mới cho phép Leopard-2RI bắn đạn điều khiển điện tử Rheinmetall DM11 có khả năng kích nổ trên không để tăng khả năng sát thương với bộ binh. Thiết kế của Leopard-2RI cũng được mô-đun hóa cao để dễ dàng nâng cấp hoặc sửa chữa.

Nguyên mẫu xe tăng Leopard 2 Revolution, nền tảng để phát triển xe tăng Leopard-2RI 

Tính năng chiến đấu của Leopard 2 RI được đánh giá tương đương với các dòng xe tăng hiện đại trên thế giới.

Hiện tại, Đức đã giới thiệu phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng Leopard-2 là Leopard-2A7+. Tuy nhiên, tùy vào yêu cầu của quốc gia khách hàng, Đức sẵn sàng nâng cấp và bán lại các đơn vị xe tăng Leopard-2 cũ với giá thành cạnh tranh hơn.

Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)