Thế giới

Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng

Thủy thủ tàu sân bay Mỹ lên bờ ở Đà Nẵng

Sáng ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng kéo dài 5 ngày.

Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng
Sáng 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson xuất hiện ngoài khơi thành phố Đà Nẵng. Tháp tùng tàu sân bay này còn có tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meye. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau năm 1975. Ảnh: Hải An.
Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 1
Thượng úy Trần Văn Đăng, chiến sĩ thuộc Biên phòng Cảng Đà Nẵng cho biết tàu sân bay đã vào vị trí neo đậu, bên trong phao số không. Vị trí tàu neo đậu cách cầu tàu số 2 của cảng Tiên Sa khoảng 3 km. Khoảng 15h, chỉ huy và các sĩ quan Hải quân Mỹ sẽ vào cầu tàu Tiên Sa để thực hiện nghi lễ đón tiếp ngoại giao. Ảnh: Hải An.
Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 2
Tàu USS Lake Champlain tại cảng Tiên Sa. Đây là tàu tuần dương lớp Ticonderoga, được đưa vào hoạt động từ năm 1988. Tàu USS Lake Champlain được đưa trực tiếp vào cảng Tiên Sa chứ không neo đậu ở bên ngoài như tàu USS Carl Vinson. Ảnh: Hải An.
Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 3
Tàu USS Lake Champlain neo đậu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Hải An.
Hình ảnh đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng - 4
Các thủy thủ Mỹ đầu tiên đã đặt chân lên cảng Tiên Sa. Dự kiến, lễ đón tàu và buổi họp báo chính thức sẽ diễn ra lúc 15h tại cầu tàu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: Hải An.

Theo Hải An - Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)