Thế giới

Hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 của Nga lần đầu lộ diện tại Syria

Theo South Front, đã có bằng chứng xác thực đầu tiên cho thấy sự hiện diện của tổ hợp này tại căn cứ không quân Khmeimim Syria.

South Front đưa tin, trong chuyến thăm Syria từ ngày 21-22/4 cùng một nhóm nhà báo và blogger Nga, blogger Ecoross1 (https://ecoross1.livejournal.com/) đã chụp được một bức ảnh có sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đất-đối-không Tor M2.

Đây là bằng chứng xác thực đầu tiên cho thấy sự hiện diện của tổ hợp này tại căn cứ không quân Khmeimim Syria.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 của Nga lần đầu lộ diện tại Syria
Hệ thống phòng không Tor M2 tại căn cứ Khmeimim, Syria (Nguồn: ecoross1.livejournal.com)

Theo South Front, Tor M2 là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình, các loại đạn dẫn đường chính xác, phi cơ không người lái và các tên lửa tầm ngắn.

Một số bức ảnh khác do blogger Ecoross 1 công bố còn cho thấy quân đội Nga đã xây dựng một hàng rào an toàn gần bãi đỗ máy bay.

Nguyên nhân có thể là do phiến quân đã nhiều lần tìm cách tấn công căn cứ Khmeimim, làm hư hại các máy bay của Nga bằng đạn cối hoặc rocket như vụ việc cuối tháng 12 năm ngoái.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 của Nga lần đầu lộ diện tại Syria - 1
(Nguồn: ecoross1.livejournal.com)
Hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 của Nga lần đầu lộ diện tại Syria - 2
(Nguồn: ecoross1.livejournal.com)
Hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 của Nga lần đầu lộ diện tại Syria - 3
(Nguồn: ecoross1.livejournal.com)

Theo QS (Soha/Trí Thức Trẻ)