Thế giới

Hãng Ấn Độ đạt hợp đồng 100 triệu USD đóng tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam

Hãng đóng tàu Larsen & Toubro (L&T, Ấn Độ) đã đạt được hợp đồng trị giá 99,7 triệu USD đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam, theo Hindu.

Hãng đóng tàu Larsen & Toubro (L&T, Ấn Độ) đã đạt được hợp đồng trị giá 99,7 triệu USD đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam, theo Hindu.

Một mẫu tàu tuần tra cao tốc L&T đóng cho Cảnh sát biển Ấn Độ - Ảnh: L&T

Hãng tin Mỹ UPI ngày 23.9 cho biết đây là đơn hàng xuất khẩu lớn nhất của một hãng đóng tàu tư nhân Ấn Độ.

Theo thông cáo báo chí của L&T (trụ sở tại Mumbai) ngày 22.9, hợp đồng bao gồm thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ, thiết bị cho Việt Nam thực hiện các lô hàng kế tiếp.

Loại tàu tuần tra L&T sẽ đóng cho Việt Nam tại xưởng Kattupalli ở ngoại ô Chennai, Ấn Độ có chiều dài 35 m, tốc độ tối đa 35 knot (65 km/giờ), vỏ bằng nhôm. Loại tàu này dùng để tuần tra bảo vệ chủ quyền, chấp pháp trên biển, chống buôn lậu, tìm kiếm cứu hộ.

Theo The Hindu, tổng giám đốc L&T là ông B. Kannan cho hay hợp đồng này gồm 12 chiếc, dự kiến bàn giao sau 30 tháng. Ông hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được sự thống nhất về mẫu thiết kế trong vòng 6 tháng tới.

Hãng Ấn Độ đạt hợp đồng 100 triệu USD đóng tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam - ảnh 2
Đồ hoạ một mẫu tàu tuần tra cao tốc khác của L&T

Trước đó hồi đầu năm 2015, L&T đã cùng với 5 công ty Ấn Độ tham gia đấu thầu đóng các tàu tuần tra cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau khi xem xét, phía Việt Nam chọn ra 3 công ty và khảo sát năng lực, nhà xưởng cùng tình hình tài chính và cuối cùng chọn L&T.

L&T cũng đang có hợp đồng đóng 54 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Ấn Độ, với 28 chiếc đã được bàn giao.

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)