Thế giới

Hàn Quốc mua 21 công nghệ trên F-35 để phát triển tiêm kích KF-X mới

Hàn Quốc và Mỹ vừa có cuộc đàm phán đầu tiên ở Washington về vấn đề chuyển giao công nghệ cho dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới của Seoul.

Hàn Quốc và Mỹ vừa có cuộc đàm phán đầu tiên ở Washington về vấn đề chuyển giao công nghệ cho dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới của Seoul.

Theo Korea Times, 2 bên đã thảo luận về nhiều vấn đề chính sách đối ngoại  và an ninh liên quan đến việc chuyển giao công nghệ hiện đại để Hàn Quốc tự phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới KF-X thay thế máy bay F-4 và F-5.

Hình ảnh concept của máy bay KF-X

Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm hợp tác và công nghệ quốc phòng chiến lược (DTSCG), vốn được thành lập vào năm ngoái theo thỏa thuận giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước.

Hàn Quốc sẽ có được bản quyền 21 công nghệ của F-35 sau khi mua 40 chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 này. Ban đầu Hàn Quốc muốn có 25 công nghệ nhưng Mỹ từ chối 4 loại bao gồm hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động, hệ thống kính ngắm quang điện tử, hệ thống gây nhiễu sóng radio và hệ thống dò tìm hồng ngoại. Hàn Quốc đang có kế hoạch tự phát triển các công nghệ này nội địa.

Trong cuộc họp vừa qua, phía Hàn Quốc còn đề nghị Mỹ bán thêm công nghệ liên quan đến máy bay không người lái bay ở độ cao tầm trung (MUAV) và Washington đã đồng  ý cân nhắc vấn đề này.

Hàn Quốc đang triển khai dự án chế tạo dòng máy bay chiến đấu nội địa thế hệ thứ 4,5 KF-X trị giá 18 nghìn tỷ won (14,9 tỷ USD). Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), nhà thầu chính - công ty công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI), sẽ chế tạo một nguyên mẫu máy bay chiến đấu nội địa trước năm 2021. Các máy bay thử nghiệm sẽ thực hiện các chuyến bay thử trong 4 năm trước khi dự án phát triển hoàn thành vào giữa năm 2026.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)