Thế giới

Hàn quốc bất ngờ khi Triều Tiên đang có siêu trực thăng lớn nhất thế giới từ Nga

Ngoài trực thăng Mi-8/17, điều bất ngờ Triều Tiên còn sở hữu siêu trực thăng lớn nhất thế giới Mi-26 của Nga. Hiện Triều Tiên đang duy trì 4 chiếc Mi-26, khi cần thiết có thể chuyển cùng lúc 360 binh sĩ đến những điểm nóng.

Ngoài trực thăng Mi-8/17, điều bất ngờ Triều Tiên còn sở hữu siêu trực thăng lớn nhất thế giới Mi-26 của Nga. Hiện Triều Tiên đang duy trì 4 chiếc Mi-26, khi cần thiết có thể chuyển cùng lúc 360 binh sĩ đến những điểm nóng.

Hình ảnh trực thăng Mi-26 của Triều Tiên đang treo băng rôn trong một cuộc duyệt binh.

Mi-26 là loại trực thăng vận tải siêu hạng nặng được xếp vào vị trí lớn nhất thế giới, do Nhà máy Mil Moscow (Nga) chế tạo. Mi-26 được xuất khẩu rộng rãi tới nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ công khai siêu trực thăng Mi-26 trong cuộc duyệt binh vào năm 2013 khiến giới quan sát bất ngờ. Không hiểu số trực thăng này được Nga chuyển giao cho Triều Tiên từ khi nào.

Trực thăng vận tải hạng siêu nặng Mi-26 được phát triển bởi Cục thiết kế Mil từ đầu những năm 1970 nhằm thay thế các loại trực thăng Mi-6 và Mi-12. Nhiệm vụ chính khi thiết kế loại trực thăng này nhằm vận chuyển các vũ khí hạng nặng như xe bọc thép chở quân và kể cả tổ hợp tên lửa đạn đạo cơ động.

Mi-26 có kích cỡ khổng lồ với chiều dài 40,0m, cao 8,1m, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 56 tấn.

Mi-26 có thể chở tối đa 20 tấn hàng hóa (tương đương với máy bay vận tải C-130), hoặc 90 lính hoặc 60 cáng cứu thương.

Mi-26 được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục Lotarev D-136 có công suất 11.399 mã lực/chiếc, thiết kế với cánh quạt chính 8 lá, đường kính cánh quạt tới 32m và cánh quạt đuôi để triệt tiêu mô men xoay.

Mi-26 có thể đạt tốc độ tối đa tới 295km/h, bán kính hoạt động gần 1.000km, trần bay cao 4,6km.

Trong hình là Mi-26 đang cẩu xe chiến đấu bộ binh BMP-4.

Cận cảnh khoang lái của Mi-26. Trực thăng Mi-26 được điều khiển bởi tổ lái 5 người gồm: 2 phi công, 1 hoa tiêu, 2 kỹ sư bay.

Theo nhà sản xuất, máy bay có thể hoạt động kể cả khi chỉ còn một động cơ, tất nhiên là phụ thuộc thêm vào tải trọng máy bay khi đó.

Với năng lực tải trọng lớn, khả năng cơ động cao, có thể chuyển số lượng lớn binh sĩ đến những địa điểm bất ngờ, đây là điều mà không có bất kỳ loại trực thăng nào khác làm được. Với 4 chiếc trong biên chế, Triều Tiên có thể bất ngờ chuyển 360 binh sĩ lên những địa hình phức tạp nhất.

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)