Thế giới

Đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh không thể ra khơi

Toàn bộ 6 chiếc khu trục hạm lớp Type 45 hiện đại nhất của Anh đều nằm ụ tại cảng Portsmouth từ ngày 29.7, và không biết khi nào mới có thể hoạt động, vì động cơ tàu bị hỏng hóc do không hợp vùng nước ấm.

Toàn bộ 6 chiếc khu trục hạm lớp Type 45 hiện đại nhất của Anh đều nằm ụ tại cảng Portsmouth từ ngày 29.7, và không biết khi nào mới có thể hoạt động, vì động cơ tàu bị hỏng hóc do không hợp vùng nước ấm.

Đội khu trục hạm lớp Type 45 hiện đại nhất của Anh nằm ụ tại cảng Portsmouth - Ảnh: SkyNews

Theo IBT (Anh) ngày 30.7, Hải quân hoàng gia Anh đã thừa nhận đội tàu khu trục Type 45 phải nằm ụ với kịch bản không lường trước. Trong khi đó lúc đưa các tàu này vào hoạt động, với chiếc đầu tiên là HMS Daring (tháng 7.2009), Hải quân Anh quảng bá rằng các tàu khu trục tối tân này “hoạt động khắp thế giới 365 ngày một năm”.

Lý do là động cơ của các tàu chiến tối tân này lại không thích hợp khi tàu hoạt dộng ở những vùng nước ấm, dẫn đến trục trặc và hư hỏng của các tàu đã triển khai.

Khu trục hạm Type 45 được thiết kế có chức năng phòng không, chống tên lửa, săn tàu ngầm, diệt UAV; bảo vệ an toàn cho hạm đội. Mỗi con tàu này trị giá đến 1 tỉ bảng Anh (1,3 tỉ USD).

Tuy 6 khu trục hạm Type 45 nằm ụ nhưng Hải quân Anh nói rằng vẫn duy trì 8.500 quân nhân trên 34 tàu chiến ở trên đại dương.

Đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh không thể ra khơi - ảnh 2

Đội tàu Type 45 nằm ụ, phải đến năm 2019 mới bắt đầu thay mới động cơ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Hải quân Anh cho biết một số tàu Type 45 đã bị hỏng động cơ khi hoạt động ở vùng biển Vịnh Persia mới đây, do nước ở đây ấm và động cơ của tàu không thích hợp môi trường nước ấm (?). Việc thay thế động cơ mới cho 6 con tàu này dự kiến phải đến năm 2019 mới bắt đầu.

Đây là một đòn giáng vào Hải quân Anh sau vụ tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush va chạm một tàu hàng ở Gibraltar hồi cuối tháng 7 và bị hư hỏng phần tháp tàu, phải kéo về Anh sửa chữa.

Anh hiện có 6 chiếc Type 45, chiếc đầu tiên là HMS Daring, tiếp theo là Dauntless, Diamond, Defender, Dragon, và chiếc thứ 6 là HMS Duncan biên chế vào năm 2013.

Đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh không thể ra khơi - ảnh 3

Chiếc HMS Duncan - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh không thể ra khơi - ảnh 4

Tàu khu trục lớp Type 45, chiếc HMS Daring - Ảnh: Reuters

Chiếc HMS Defender về Anh ngày 8.7 sau khi trải qua 9 tháng triển khai ở vùng biển Trung Đông, và chỉ còn 1 động cơ hoạt động. HMS Defender đã ghé 19 cảng ở 11 quốc gia, mang theo 248 thuỷ thủ và sĩ quan, vượt qua hơn 84.000 km, xài hết hơn 10 triệu lít nhiên liệu.

Việc cả đội tàu Type 45 nằm ụ khiến người ta lo ngại cho sự an toàn của các tàu sân bay sắp hoàn thành của Anh vì chúng phụ thuộc vào sự bảo vệ của các tàu chiến Type 45.

Tàu Type 45 dài 152 m, ngang rộng nhất 21,2 m, lượng choán nước 8.000 tấn. Tàu dùng động cơ turbin khí và động cơ diesel để cung cấp điện cho động cơ điện dùng quay chân vịt. Tàu có tốc độ tối đa 56 km/giờ, tầm hoạt động 13.000 km.

Đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh không thể ra khơi - ảnh 5

Chiếc HMS Diamond - Ảnh: Skynews

Tàu Type 45 trang bị radar dò tìm máy bay và tên lửa đối phương từ khoảng cách xa, trang bị pháo bắn nhanh MK8 (4,5 inch, khoảng 114,5 mm) bắn 25 viên đạn loại 113 mm mỗi phút với tầm bắn xa 22 - 27 km, pháo bắn nhanh tầm gần Phalanx 20 mm điều khiển bằng radar (tốc độ bắn 3.000 phát/phút), pháo 30 mm, tên lửa phòng không Sea Viper (48 ống phóng) có thể hạ mọi mục tiêu trên không ở khoảng cách 100 km, 2 dàn tên lửa diệt hạm Harpoon (8 ống), trực thăng săn ngầm...

Xem đội tàu khu trục hiện đại nhất của Anh nằm ụ vì trục trặc động cơ - Skynews

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)