Thế giới

Đài Loan tăng tốc đóng khinh hạm tên lửa tàng hình để đối phó Trung Quốc

Trưởng Cơ quan phòng vệ Đài Loan Nghiêm Đức Phát vừa xác nhận Đài Bắc sẽ đẩy mạnh kế hoạch đóng hoàn thành 11 chiếc khinh hạm tên lửa tàng hình lớp Đà Giang trong 2 giai đoạn thay vì 3 giai đoạn.

Đài Loan tăng tốc đóng khinh hạm tên lửa tàng hình để đối phó Trung Quốc
Khinh hạm lớp Đà Giang của Đài Loan còn được gọi là “tàu tiêu diệt tàu sân bay"

Ông Nghiêm đưa ra xác nhận trên hôm 14.5 sau khi được nghị sĩ đảng Dân Tiến cầm quyền La Trí Chánh hỏi về những điều chỉnh của lực lượng phòng vệ Đài Loan nhằm đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc đại lục, theo tờ Taipei Times hôm nay 15.5.

Ông Nghiêm nói khinh hạm nội địa Đà Giang là một phần quan trọng trong khả năng đối phó cuộc chiến tranh bất đối xứng của lực lượng phòng vệ Đài Loan nên việc rút ngắn kế hoạch đóng tàu sẽ giúp gia tăng khả năng tác chiến của lực lượng này.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã đặt mua 12 khinh hạm lớp Đà Giang và nhận chiếc đầu tiên vào năm 2014. Số chiếc còn lại sẽ được đóng thành 2 phiên bản: 3 chiếc đầu tiên thuộc phiên bản phòng không sẽ được hoàn tất từ đây tới năm 2025, trong khi 5 chiếc thuộc phiên bản chống hạm, với thời gian hoàn tất theo kế hoạch lúc đầu là từ năm 2030-3032, sẽ được đóng xong trong năm 2025.

Việc hoàn tất 3 chiếc còn lại cũng sẽ được tăng tốc so với kế hoạch ban đầu là vào năm 2039.

Đài Loan tăng tốc đóng khinh hạm tên lửa tàng hình để đối phó Trung Quốc - 1
Tên lửa diệt hạm siêu thanh Hùng Phong 3 của Đài Loan

Với độ choán nước 700 tấn, phiên bản phòng không sẽ được trang bị tên lửa không đối không Thiên Kiếm 2, với tầm bắn từ 60-100 km. Phiên bản chống tàu sẽ được trang bị tên lửa diệt hạm Hùng Phong 2 và tên lửa chống hạm siêu thanh Hùng Phong 3, còn được gọi là “sát thủ tàu sân bay”. Ba chiếc sau cùng có thể sẽ được trang bị Hùng Phong 2 và 3 với tầm bắn được mở rộng nhằm tăng khả năng răn đe tàu đối phương hiệu quả hơn. Hiện nay, Hùng Phong 2 và 3 có tầm bắn từ 150-200 km. Mỗi chiếc khinh hạm Đà Giang có thể được trang bị 8 quả Hùng Phong 2 và 8 quả Hùng Phong 3.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)