Thế giới

Đài Loan nâng cấp trực thăng săn ngầm S-70C

Một nguồn tin quân sự xác nhận, Đài Loan đang lên kế hoạch nâng cấp phi đội trực thăng săn ngầm S-70C nhằm duy trì khả năng phòng vệ.

 Một nguồn tin quân sự xác nhận, Đài Loan đang lên kế hoạch nâng cấp phi đội trực thăng săn ngầm S-70C nhằm duy trì khả năng phòng vệ.


 Trực thăng chống tàu ngầm S-70C.

 
Phát biểu của vị quan chức này là nguồn kiểm chứng cho một báo cáo đăng tải trên tờ phụ san Thời báo Dân chủ hôm 1/8.

Tờ phụ san dẫn lời một quan chức quân sự xin đề nghị giấu tên cho biết, Hải quân Đài Loan quyết định chi khoảng 800 triệu Tân Đài tệ (25,3 triệu USD) để nâng cấp phi đội trực thăng chống tàu ngầm S-70 này.

Để tăng cường khả năng chống tàu ngầm, Đài Loan giao cho Tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu Sikorsky đến từ Mỹ đảm trách nâng cấp động cơ và lắp đặt thêm thiết bị chiếu sáng khẩn cấp lên các máy bay S-70. Chương trình nâng cấp dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017.

Ngoài ra, Đài Loan cũng đang xem xét mua trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk để thay thế cho phi đội trực thăng MD500 cũ kĩ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
 
>> Israel cho Jordan 16 trực thăng AH-1F để chống IS
 
Theo T.Giáp (Kienthuc.net.vn)