Thế giới

Cho Không quân Singapore thuê căn cứ để luyện tập... được tặng F-16

Do điều kiện lãnh thổ nhỏ hẹp, Không quân Singapore đã phải tìm các căn cứ quân sự nước ngoài để gửi một vài phi đội tiêm kích của mình sang đó tập luyện.

Do điều kiện lãnh thổ nhỏ hẹp, Không quân Singapore đã phải tìm các căn cứ quân sự nước ngoài để gửi một vài phi đội tiêm kích của mình sang đó tập luyện.

Cho phép lực lượng quân sự nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ quốc gia mình luôn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, do vậy để thuyết phục các quốc gia sở tại, phía Singapore đã phải đưa ra những lời đề nghị được đánh giá là khá hấp dẫn.

Như vậy có thể nói gần như nước chủ nhà sẽ có một lực lượng "lính lê dương" tinh nhuệ tham gia bảo vệ chủ quyền.

Cho Không quân Singapore thuê căn cứ để luyện tập... được tặng F-16 - Ảnh 1.
Một chiếc F-16 của Không lực Hoàng gia Thái Lan

Tuy nhiên điều khoản trên đôi khi vẫn là chưa đủ với nước chủ nhà, khi họ muốn có những chiến đấu cơ 100% thuộc sở hữu của không quân nước mình chứ không phải là hàng ký gửi phối thuộc.

Điển hình cho trường hợp trên chính là Không lực Hoàng gia Thái Lan. Theo số liệu của SIPRI, trong năm 2004 họ đã nhận từ phía Singapore 7 chiếc tiêm kích F-16 đã qua sử dụng (bao gồm 3 chiếc F-16A Block 15AB OCU cùng với 4 chiếc phiên bản huấn luyện F-16B) để đổi lấy việc sẽ cho Singapore sử dụng lãnh thổ Thái Lan trong 15 năm cho các hoạt động bay huấn luyện.

Đây thực sự là một viễn cảnh đáng để cân nhắc cho những quốc gia nào đã nhận được lời đề nghị tương tự của Đảo quốc Sư tử, vì biết đâu sau một thời gian, khi có nhu cầu hiện đại hóa, Không quân Singapore sẽ nhượng lại một vài chiếc F-15SG tối tân.

Theo Nam Đồng (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)