Thế giới

Chiếc xe tăng 'mới, lạ' của Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2018: Gấp rút huấn luyện

Những hình ảnh đầu tiên về đội tuyển thể thao quân sự Việt Nam đang có mặt tại Nga để chuẩn bị cho cuộc thi Tank Biathlon 2018 đã xuất hiện trên Truyền hình Quốc phòng Nga.

Như thông tin đã đăng tải, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, chiều 17/7 tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham gia International Army Games 2018 tại Nga. 

Tại Hội thao quân sự quốc tế lần này, Việt Nam sẽ tham dự tất cả 3 nội dung là Đua xe tăng, Bếp dã chiến và Sơ cứu chiến trường, được biết các đội tuyển đã lên đường sang Nga hôm 21/7.

Và đến hôm qua ngày 23/7, những hình ảnh đầu tiên về các thành viên thuộc đội thi Tank Biathlon của Việt Nam đã được các diễn đàn quân sự của Nga đăng tải khi họ đang học chuyển loại xe tăng T-72B3. 

Chiếc xe tăng 'mới, lạ' của Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2018: Gấp rút huấn luyện
Các thành viên thuộc đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu Tank Biathlon 2018. Ảnh: Truyền hình Quân đội Nga.
Chiếc xe tăng 'mới, lạ' của Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2018: Gấp rút huấn luyện - 1
Các thành viên thuộc đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu Tank Biathlon 2018

Như hầu hết các đội đua khác, Việt Nam cũng lựa chọn sử dụng xe tăng T-72B3 do Nga cung cấp, đây là điều hợp lý khi mà chúng ta chưa được bàn giao xe tăng T-90S/SK, trong khi những chiếc T-54/55 nâng cấp tỏ ra vẫn không đủ khả năng đua tranh tại giải đấu này.

Lần đầu tiên tiếp xúc với xe tăng "mới, lạ" và rất hiện đại, dĩ nhiên các thành viên tham gia thi đấu sẽ có quá trình học chuyển loại, làm quen thao trường trước khi bước vào tranh tài chính thức.

Hơi thiệt thòi cho Việt Nam so với nhiều quốc gia khác khi chúng ta chưa có T-72 trong biên chế, sẽ yêu cầu các chiến sĩ phải nỗ lực nhiều hơn.

Một chi tiết nữa cũng nên được quan tâm đó là kíp xe tăng Việt Nam sang Nga lần này đã sử dụng quân phục dã chiến K17 đang thử nghiệm chứ không phải bộ K07 truyền thống hay mẫu khác có họa tiết kỹ thuật số.

Chiếc xe tăng 'mới, lạ' của Đội tuyển Việt Nam tại Tank Biathlon 2018: Gấp rút huấn luyện - 2
Chiếc xe tăng T-72B3 do các chiến sĩ Việt Nam điều khiển

Việc tham dự cuộc đua xe tăng quy mô nhất thế giới mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là chúng ta có cơ hội điều khiển một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, từ đó có thể so sánh chính xác hơn về tính năng kỹ chiến thuật khi đặt cạnh phương tiện có trong biên chế.

Tiếp theo, thao trường Alabino rộng lớn của nước Nga sẽ giúp cho các kíp xe được thỏa sức tung hoành với những bài vận động và bắn có độ khó cao, điều mà những thao trường trong nước khó lòng đáp ứng nổi.

Ngoài ra thông qua cuộc thi này, Việt Nam sẽ xác định một cách chính xác hơn trình độ của mình so với quân đội các quốc gia khác để từ đó xây dựng giáo trình huấn luyện cũng như kế hoạch mua sắm vũ khí trang bị sao cho phù hợp với tình hình mới.

Giải đấu Tank Biathlon 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29/7, hy vọng khoảng thời gian ngắn ngủi trước mắt vẫn đủ để các chiến sĩ Việt Nam hoàn thành tốt mọi giáo án của những sĩ quan huấn luyện người Nga.

Đội tuyển Việt Nam bắt thăm tại Giải đấu tăng quốc tế Tank Biathlon 2018 tại Nga.

Theo Nam Đồng (Soha/Thời Đại)