Thế giới

Châu Âu thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình

Thông báo mới nhất ngày 26/8 từ Tập đoàn hàng không Alenia Aermacchi của Ý cho biết, máy bay không người lái tàng hình Neuron đã hoàn thành một loạt các bài kiểm tra hoạt động quan trọng tại căn cứ không quân Decimomannu ở Sardinia, Ý.

Thông báo mới nhất ngày 26/8 từ Tập đoàn hàng không Alenia Aermacchi của Ý cho biết, máy bay không người lái tàng hình Neuron đã hoàn thành một loạt các bài kiểm tra hoạt động quan trọng tại căn cứ không quân Decimomannu ở Sardinia, Ý.
Dự án phát triển mẫu UCAV Neuron có sự tham gia của Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp với sự cộng tác của Tập đoàn Alenia Aermacchi của Ý.
 
Chiếc Neuron đã hoàn thành 12 cuộc thử nghiệm và sử dụng các máy bay chiến đấu và hệ thống radar mặt đất để kiểm tra khả năng tàng hình của mẫu máy bay này.
 
Giai đoạn thử nghiệm sắp tới sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Vidsel của Thụy Điển, nơi Neuron sẽ được sử dụng các hệ thống vũ khí.
 

Mẫu máy bay không người lái Neuron

 
Theo Alenia Aermacchi, dự án phát triển Neuron là một bước quan trọng trong quá trình trưởng thành công nghệ.
 
Giới chuyên gia cũng đánh giá mẫu máy bay không người lái Neuron nắm giữ những công nghệ quan trọng cho các hệ thống chiến tranh trong tương lai.
 
Neuron dự kiến sẽ lớn hơn và cao cấp hơn so với hệ thống máy bay tàng hình khác như MQ-1 Predator.
 
Nó có thể khởi chạy vũ khí dẫn đường chính xác từ một khoang vũ khí bên trong và thực hiện nhiệm vụ từ trên không xuống mặt đất trong một cuộc chiến tranh lấy mạng máy tính làm trung tâm.
 
Theo D.Nhung (Lao Động)