Thế giới

Chân dung máy bay vận tải lớn nhất của Không quân Mỹ

Với khả năng chở theo tới hơn 122 tấn hàng hóa hoặc thiết bị các loại C-5 Galaxy được coi là máy bay vận tải lớn nhất từng được Mỹ chế tạo.

Với khả năng chở theo tới hơn 122 tấn hàng hóa hoặc thiết bị các loại C-5 Galaxy được coi là máy bay vận tải lớn nhất từng được Mỹ chế tạo.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-2
Và để có thể nâng một thân máy bay đồ sộ như vậy, C-5 cần tới đôi cánh cực lớn với sải cánh dài 68m, mang theo bốn động cơ phản lực General Electric TF39-GE-1C có công suất 43.000 lbf mỗi chiếc.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-3
Ngay cả những chiếc trực thăng lớn nhất của Không quân Mỹ cũng trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh C-5.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-4
Để thuận tiện hơn cho việc bốc dở hàng hóa cả phần đuôi lẫn phần đầu của C-5 đều được thiết kế mở, cho phép hàng hóa hoặc thiết bị quân sự cỡ lớn có thể ra vào từ cả hai phía.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-5
Một chiếc trực thăng vận tải CH-47 Chinook hoàn toàn có thể nằm gọn bên trong thân của C-5 tất nhiên khi đã được tháo cánh quạt nâng.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-6
Ngay cả một chiếc cường kích A-10 cũng không thể làm khó được nó.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-7
Với hệ thống động cơ TF39-GE-1C, vận tải cơ C-5 có tốc độ bay tối đa 932km/h với tầm bay 4.400km khi chở tối đa 120 tấn hàng hóa.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-8
Điều này cho phép nó có thể chở cùng lúc hai chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-9
Hoặc một đội xe bọc thép và xe tải chuyên dụng nặng hơn 120 tấn.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-10
Dù dài tới 24m nhưng tàu tuần tra cao tốc này của Hải quân Mỹ vẫn khá thoải mái khi được vận chuyển bởi C-5 Galaxy thậm chí là còn dư cả chỗ.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-11
Bức ảnh này khiến chúng ta càng cảm thấy khâm phục sức mạnh của C-5 Galaxy khi nó có thể chở theo cả một máy bay vận tải khác trong thân như chiếc C-130 Hercules này.
 
Chan dung may bay van tai lon nhat cua Khong quan My-Hinh-12
Và trong một chiến dịch không vận quy mô lớn thì C-5 Galaxy là sự lựa chọn không thể tốt hơn cho Không quân Mỹ. Dù vậy quy mô phi đội C-5 của Mỹ không còn như ở thời kỳ hoàng kim của mình chỉ với 57 chiếc còn hoạt động tính tới cuối năm 2015 và sẽ giảm còn 52 chiếc vào năm 2017.
Theo Trà Khánh (Kienthuc.net.vn)