Thế giới

Cạnh tranh với F-16 và JAS-39, MiG chưa đánh đã... "thua toàn tập"

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Peter Gajdos cho biết nước này hiện không cân nhắc các tiêm kích MiG trong kế hoạch mua mới 14 máy bay chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Peter Gajdos cho biết nước này hiện không cân nhắc các tiêm kích MiG trong kế hoạch mua mới 14 máy bay chiến đấu.

Cạnh tranh với F-16 và JAS-39, MiG chưa đánh đã...

"Chắc chắn, không ai tính đến chuyện sẽ mua MiG" - tờ Nový Čas dẫn lời ông Gajdos cho hay. Hồi đầu tháng này, ông Gajdos cho biết Slovakia đã đánh giá đề nghị cung cấp máy bay mới của Nga nhưng thực chất, việc đó được tiến hành để Bộ Quốc phòng Slovakia có vị thế đàm phán tốt hơn với các bên khác.

Hiện Slovakia đang nhận được lời đề nghị từ Mỹ (với tiêm kích F-16) và Thụy Điển (với mẫu JAS-39 Gripen).

Sau khi được lựa chọn, mẫu máy bay mới sẽ thay thế cho các tiêm kích MiG-29 do Liên Xô thiết kế, hiện đang có trong biên chế Slovakia. Thỏa thuận này sẽ có giá trị khoảng 1,1 tỷ euro (tương đương 1.32 tỷ USD). Slovakia đặt mục tiêu mua máy bay chiến đấu mới trước năm 2019, gần thời điểm các tiêm kích MiG-29 hết tuổi thọ phục vụ.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Slovakia dự kiến sẽ lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 9 nhưng Gajos cho biết ông đã đề nghị gia hạn thêm 6 tháng nữa mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Ondrejcsak đã chỉ trích sự trì hoãn này. Phát biểu hôm 27/9, ông Ondrejcsak cho rằng làm như vậy, Không quân Slovakia sẽ buộc phải "kéo dài sự phụ thuộc vào Nga".

Ngoài kế hoạch mua máy bay chiến đấu mới, quân đội Slovakia còn dự định trang bị thêm 500 xe chiến đấu bộ binh trị giá 1,2 tỷ euro (1,4 tỷ USD).

Theo Linh Lâm (Soha/Thời Đại)