Thế giới

Cận cảnh chiến hạm Sigma 10514 đầu tiên cho quốc gia ĐNÁ

Chiến hạm Sigma 10514 đầu tiên dành cho Hải quân Indonesia đã được hãng đóng tàu Damen Hà Lan và PT PAL hạ thủy thành công.

Chiến hạm Sigma 10514 đầu tiên dành cho Hải quân Indonesia đã được hãng đóng tàu Damen Hà Lan và PT PAL hạ thủy thành công.

Hôm 18/1/2016, tại nhà máy đóng tàu PT PAL của Indonesia đã hạ thủy thành công chiến hạm Sigma 10514 cho Hải quân Indonesia (TNI-AL). Sigma 10514 vốn là biến thể của lớp tàu chiến cấu kết module Sigma tiên tiến do tập đoàn đóng tàu Damen Hà Lan thiết kế.

 
Việc chế tạo chiến hạm Sigma 10514 (số hiệu nhà máy 331) cho Hải quân Indonesia tất nhiên là có sự hợp tác và chuyển giao công nghệ, tư vấn thiết kế từ nhà thầu Damen Hà Lan.

 
Chiếc Sigma 10514 đầu tiên chế tạo cho Hải quân Indonesia dự kiến sẽ mang tên Raden Edi Martadinata.

 
Theo một số nguồn tin, đến thời điểm hiện tại KRI RE Martadinata (331) đã hoàn thành 85% công việc chế tạo. Sau khi hạ thủy, người ta sẽ tiếp tục hoàn thiện kiến trúc thượng tầng, lắp đặt thêm các trang bị vũ khí trước khi ra biển thử nghiệm.

 

Chiến hạm Sigma 10514 có chiều dài 105,11m, rộng 14,02m, mớn nước 3,75m, lượng giãn nước 2.365 tấn.

 

KRI RE Martadinata (331) thuộc lớp Sigma 10514 được khởi đóng tháng 1/2014 tại nhà máy đóng tàu của PT PAL.

 
Dự kiến, con tàu sẽ chính thức biên chế cho Hải quân Indonesia vào năm 2017.

 
Con tàu được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ module, chiếc đầu tiên phía Indonesia thực hiện chế tạo 5 module trong khi Damen sản xuất 2 module. Dự kiến, tới chiếc thứ hai Indonesia sẽ đóng 6 module còn Damen là 1 module. Nếu có chiếc thứ ba, không loại trừ khả năng Indonesia sẽ làm toàn bộ 7 module.

 

Sigma 10514 cho Indonesia trang bị sân đỗ ở đuôi và hangar cho một trực thăng cỡ 10 tấn.

 
Thông tin vũ khí của chiếc tàu chiến này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin cho biết là nó sẽ được trang bị pháo hạm OTO Melara 76mm với tháp pháo tàng hình.

 

Sử dụng hệ thống pháo phòng không tự động Orlikon Millennium Gun cỡ 35mm, tầm bắn khoảng 3.500m, tốc độ bắn 1.000 phát/phút.

 

Tàu chiến Sigma 10514 KRI RE Martadinata (331) sẽ vẫn dùng tên lửa chống hạm MM40 Exocet Block II có tầm bắn 70km thay vì loại Block III tầm 180km.

 
Hệ thống tên lửa phòng không có thể sẽ sử dụng mẫu Aster-15 (tầm bắn 1,7-30km, độ cao bắn hạ 0-13km) đặt trong bệ phóng thẳng đứng.

Cảm biến chính là radar mạng pha bị động SMART-S Mk2 có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Hệ thống có hai chế độ hoạt động: tốc độ quay vòng anten là 27 vòng/phút thì tầm trinh sát là 150km; 13,5 vòng/phút thì tầm trinh sát là 250km. Nó có thể phát hiện tên lửa tàng hình cách 50km, máy bay tuần tiễu là 200km, độ chính xác < 20m,="" theo="" dõi="" liên="" tục="" 500="" mục="" tiêu="" trên="" không="" và="" trên="">

Theo Hoàng Lê (Kienthuc.net.vn)