Thế giới

C-295M sẽ cùng lính dù Việt Nam sang Nga thi đấu?

Việt Nam đã đề nghị được tham gia nội dung thi biệt động dù trong khuôn khổ Army International Games 2016 tổ chức tại Nga.

Việt Nam đã đề nghị được tham gia nội dung thi biệt động dù trong khuôn khổ Army International Games 2016 tổ chức tại Nga.

Cuộc thi Đội biệt động dù sẽ được tổ chức trong khuôn khổ tiền giải đấu quân sự quốc tế (Army International Games 2016), tại trường bắn quân đội ở gần thị trấn Rajewski, trực thuộc thành phố Novorossisk, Tây Nam nước Nga, từ ngày 30/7 đến 10/8 năm nay.

Tướng Kholzakov cho biết thêm, những cuộc thảo luận về nội dung cũng như loại trang bị đang được tiến hành, các đội thi được phép tùy chọn sử dụng máy bay và thiết bị kỹ thuật của Nga hoặc mang khí tài của riêng mình sang thi đấu.

Trong 8 quốc gia Belarus, Kazakhstan, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Venezuela, Việt Nam và Pakistan thì Venezuela cùng với Ai Cập đã thông báo sẽ sử dụng máy bay vận tải của mình, trong khi Trung Quốc vẫn còn đang cân nhắc.

C-295M sẽ cùng lính dù Việt Nam sang Nga thi đấu? - Ảnh 1.
Lính dù Nga đổ bộ từ máy bay vận tải hạng nặng Il-76

Cuộc thi trên được đánh giá là cơ hội vàng để Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Lực lượng Đổ bộ đường không nói riêng được dịp nâng cao trình độ, tiến bước trên con đường hội nhập quốc phòng thế giới.

Ngoài việc cử những chiến sĩ xuất sắc nhất tới Nga tham gia tranh tài, khả năng Việt Nam mang theo máy bay vận tải quân sự của mình tương tự như hai quốc gia ở Nam Mỹ và châu Phi mà không dùng trang bị có sẵn của Nga là điều có thể xảy ra.

Do mỗi quân đội đều có những kế hoạch tác chiến, nghệ thuật dùng binh riêng, được xây dựng dựa trên đặc thù các loại vũ khí, khí tài trong trang bị từng nước, cho nên sẽ hợp lý hơn nếu Bộ đội Đổ bộ đường không Việt Nam mang máy bay của mình sang thi đấu.

C-295M sẽ cùng lính dù Việt Nam sang Nga thi đấu? - Ảnh 2.
Máy bay vận tải C-295M của Không quân Việt Nam

Trong trường hợp Việt Nam quyết định không sử dụng máy bay của Nga để tranh tài, có hai ứng viên sẽ được cân nhắc để mang sang là An-26 hoặc C-295M.

Tuy nhiên do An-26 đã quá cũ, tính năng hạn chế, trong khi cuộc thi còn là dịp để trình diễn bộ mặt mới, đang trên con đường hiện đại hóa của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nên chắc chắn chúng ta sẽ phải điều động sang nước bạn phương tiện tốt nhất.

Vì vậy rất có thể vào cuối tháng 7 tới, hình ảnh những chiến sĩ thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không Việt Nam mặc trang phục đặc công, mang súng Galil ACE 32 gắn ống phóng lựu kẹp nòng M203 nhảy dù từ máy bay vận tải C-295M sẽ xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế.
 

Theo Hải Dương (Thegioitre.vn/Infonet.vn)