Thế giới

Bộ trưởng quốc phòng ASEAN xem Hải quân Mỹ thao diễn đổ bộ lục soát tàu

Bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ hôm 30.9 đã lên tàu tác chiến cận bờ Fort Worth tại Hawaii xem Hải quân Mỹ thao diễn quy trình đổ bộ lên tàu lục soát và bắt giữ.

Bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ hôm 30.9 đã lên tàu tác chiến cận bờ Fort Worth tại Hawaii xem Hải quân Mỹ thao diễn quy trình đổ bộ lên tàu lục soát và bắt giữ.

Theo trang tin Hải quân Mỹ ngày 1.10, Bộ trưởng quốc phòng 10 nước ASEAN và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc họp không chính thức ở Honolulu, Hawaii từ 30.9 - 1.10. Cuộc họp này thảo luận về việc hợp tác cứu hộ nhân đạo và khả năng khắc phục thiên tai, củng cố quan hệ hợp tác giữa quân đội Mỹ và ASEAN.

Ngày 30.9, các bộ trưởng đã lên tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth đang đậu tại quân cảng Trân Châu Cảng - Hickam xem Hải quân Mỹ và Tuần duyên Mỹ phối hợp thao diễn quy trình đổ bộ bằng trực thăng lên tàu nhằm kiểm tra, lục soát và bắt giữ (VBSS).

Bộ trưởng quốc phòng ASEAN xem Hải quân Mỹ thao diễn đổ bộ lục soát tàu - ảnh 2
Trực thăng MH-60 thả các toán đặc nhiệm hải quân và tuần duyên xuống tàu thực hiện quy trình kiểm tra và bắt giữ, trên tàu USS Fort Worth ngày 30.9 tại Trân Châu Cảng - Hickam, Hawaii - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
 
Bộ trưởng quốc phòng ASEAN xem Hải quân Mỹ thao diễn đổ bộ lục soát tàu - ảnh 3
Bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ chụp ảnh lưu niệm tại Hawaii ngày 30.9 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hai đội VBSS đã từ các trực thăng MH-60 đu dây thừng tụt xuống sàn tàu Fort Worth, xông vào thực hiện quy trình kiểm tra kiểm soát và bắt giữ.

Sau khi tham gia biểu diễn cùng nhóm VBSS, tàu Fort Worth (thuộc Hạm đội 3) cùng ngày nhổ neo rời Hawaii về quân cảng San Diego, bang California, sau khi đã đồn trú ở Singapore gần 2 năm.

Xem clip hải quân và tuần duyên Mỹ biểu diễn thủ tục đổ bộ lục soát và bắt giữ trên tàu USS Fort Worth ngày 30.9 trước sự chứng kiến của bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ):

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)