Thế giới

Báo Trung Quốc: Type-055 đấu ngang ngửa với DDG-1000

Trung Quốc cho rằng, với công nghệ đỉnh cao cùng dàn vũ khí cực mạnh, chiến hạm Type 055 có thể chiến đấu ngang ngửa với tàu DDG-1000 của Mỹ.

Trung Quốc cho rằng, với công nghệ đỉnh cao cùng dàn vũ khí cực mạnh, chiến hạm Type 055 có thể chiến đấu ngang ngửa với tàu DDG-1000 của Mỹ.

Eastday dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc nhận định, với những hệ thống được trang bị, con tàu này có thể "bắn rơi vệ tinh", có radar sóng ngắn X và sóng ngắn S, có thể lắp tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình, tên lửa tấn công đối đất, thậm chí tên lửa chống hạm siêu âm.

Bao Trung Quoc: Type-055 dau ngang ngua voi DDG-1000
Thiết kế tàu Type 055.

Trước khi Trung Quốc đưa ra nhận định này, hồi tháng 8/2016, mạng quân sự Sina đã đăng tải hình ảnh được cho là nơi Trung Quốc đang đóng siêu tàu chiến Type 055 đầu tiên của nước này. Dù thông tin về Type 055 khá hạn chế nhưng các tướng lĩnh Trung Quốc hoàn toàn tự tin khi so sánh siêu khu trục hạm này với các tàu khu trục lớp DDG 1000 của Mỹ và Type 45 của Anh.

Thông tin về tiến độ đóng tàu Type 055 do Sina đăng tải hoàn toàn trùng khớp với những gì được truyền thông Mỹ dự đoán. Theo trang Popular Science của Mỹ hồi đầu năm 2016, Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn chế tạo Type 055 từ năm 2016 khi nước này đã phát triển đến giai đoạn mô hình thực địa trên mặt đất kích thước thật (1:1).

Từ những thông tin thu thập được cho thấy, Trung Quốc đã áp dụng phương pháp mô phỏng kiểu modul, công nghệ chế tạo tiên tiến mà Mỹ đã sử dụng từ khá lâu.

Bao Trung Quoc: Type-055 dau ngang ngua voi DDG-1000
Kho vũ khí trên tàu Type 055.

Qua phân tích số liệu của các mô hình cho thấy, khu trục hạm Type 055 sẽ là tàu mặt nước lớn nhất từ trước đến nay của hải quân Trung Quốc, chắc chắn sẽ vượt qua khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ. Nó có chiều dài khoảng 160-180m, rộng khoảng 21-23m, lượng giãn nước từ 12.000 - 14.000 tấn.

Type 055 có một sàn nâng-hạ tự động trực thăng và được thiết kế từ 112-128 ống phóng tên lửa thẳng đứng, vượt trội các khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight I (90 ống phóng) và Flight IIA (96 ống phóng), không hề thua kém so với tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ (122).

Hệ thống phóng thẳng đứng trên khu trục hạm này có thể phóng nhiều loại tên lửa quốc nội mạnh nhất của Trung Quốc là tên lửa hàng trình chống hạm YJ-18, tên lửa phòng không hạm HHQ-9 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10.

Theo phân tích của trang mạng Popular Science, tuy chưa khẳng định chắc chắn nhưng nhiều phần là khu trục hạm Type 055 sẽ được trang bị radar thế hệ mới của Trung Quốc là 346X, đã được lắp đặt và thử nghiệm trên khu trục hạm lớp Lữ Dương III, Type 052D.

346X có tính năng ngang bằng với radar thế hệ cũ AN/SPY-1 trên khu trục hạm Aegis lớp Arleigh Burke Flight I của Mỹ. Từ điều này có thể nhận thấy, Type 055 còn kém rất xa khu trục hạm DDG-1000 của Mỹ với radar AN/SPY-3.

Bao Trung Quoc: Type-055 dau ngang ngua voi DDG-1000
Chiến hạm DDG-1000 thử nghiệm.

Từ các bức ảnh trên mạng có thể cho thấy, khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc được thiết kế tàng hình theo kiểu của khu trục hạm Mỹ. Tháp cột buồm tuy kích thước cũng khá lớn nhưng có ngoại hình khác Leader của Nga và tương đối giống DDG 1000 của Mỹ.

Tuy nhiên, qua lắp ghép thử các modul mô hình có thể nhận thấy, Trung Quốc cũng không có đột phá gì về thiết kế chiến hạm. Type 055 chỉ đơn thuần giống như là Type 052D được đóng với kích thước lớn hơn và một cột buồm dạng tháp mới, điều mà hải quân Anh đã làm từ vài chục năm trước.

Việc áp dụng phương pháp đóng tàu kiểu mô hình hóa các modul trên mặt đất tuy có thể cho phép các kỹ sư có thể dễ dàng điều chỉnh những khiếm khuyết trong thiết kế so với việc đóng một con tàu thực rồi điều chỉnh những khiếm khuyết khi đóng những con tàu tiếp theo.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng không phải vạn năng, bởi có những khiếm khuyết chỉ lộ ra sau khi đấu ráp tổng thành con tàu thực hoặc khi con tàu bắt đầu thực nghiệm trên biển. Bởi vậy, con đường để hoàn thiện thiết kế khu trục hạm tương lai của Trung Quốc cũng không hề dễ dàng.

Clip Trung Quốc khoe tiến độ đóng tàu Type 055

Theo Thùy Dung (Đất Việt)