Thế giới

Báo Trung Quốc nói về việc Việt Nam hiện đại hóa quân đội

Trang Sina của Trung Quốc thời gian gần đây tỏ ý rất quan tâm tới quá trình đẩy mạnh hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mở đầu bài viết của mình, Sina cho biết kênh truyền hình VTV1 của Việt Nam đã đăng tải những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống sinh hoạt và luyện tập hàng ngày của bộ đội tàu ngầm, một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng ta.

Trong đoạn phóng sự của VTV, chi tiết đáng chú ý nhất chính là nạp tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Klub-S cho tàu ngầm Kilo 636 và tiến hành phóng thử. Quả tên lửa có chiều dài 8,22 m; trọng lượng 2.300 kg đạt tầm bắn 220 km và tốc độ tối đa Mach 2,9 này là thứ vũ khí cần phải lưu tâm đặc biệt.

Sina dẫn báo cáo của tạp chí quân sự Anh cho biết Quân đội Việt Nam chuẩn bị tiến hành tăng tốc quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang vốn đã kéo dài 10 năm nay. 

Báo Trung Quốc nói về việc Việt Nam hiện đại hóa quân đội
Biên đội tàu ngầm diesel điện lớp Kilo 636.1 của Hải quân Việt Nam

Tờ báo Trung Quốc cho rằng một số lượng đáng kể các đơn vị ưu tú nhất của quân đội Việt Nam luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tốt, có thể chống lại các cuộc tấn công bất ngờ.

Sina nêu rõ, điều quan trọng là Hà Nội đã xây dựng được một lực lượng ngăn chặn từ xa khá hiệu quả. Các lực lượng tinh nhuệ như tàu ngầm Kilo 636 đã tiến hành các hoạt động tuần tra và huấn luyện tác chiến trên biển Đông.

Báo Trung Quốc nói về việc Việt Nam hiện đại hóa quân đội - 1
Các tàu ngầm Kilo 636 được coi là át chủ bài trong chiến lược phòng thủ của Việt Nam

Thời điểm Nga hoàn tất bàn giao 6 tàu ngầm Kilo 636 cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng ký kết năm 2009 cũng được trang Sina của Trung Quốc cho rằng phải đặc biệt lưu tâm và chú ý.

Việc Moskva đã chuyển giao cho Hà Nội phương tiện phòng thủ đặc biệt này trong bối cảnh tình hình khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp cho thấy Nga tương đối ưu ái đối tác chiến lược của mình.

Hiện tại chưa rõ khi đẩy mạnh chiến lược hiện đại hóa quân đội thì Việt Nam sẽ chuyển hướng sang mua nhiều hơn vũ khí có nguồn gốc từ phương Tây, Mỹ và Israel, hay vẫn sẽ dành tỷ trọng lớn nhất cho các sản phẩm quốc phòng có nguồn gốc từ Nga?

Theo Sao Đỏ (Soha/Thời Đại)