Thế giới

Báo Nga: Việt Nam sẽ mua 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400

Việt Nam sẽ là nước thứ 2 nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga, dự kiến hợp đồng sẽ ký vào cuối năm 2016, trang tin TSAMTO (Nga) ngày 4.7 dẫn nguồn báo Hồng Kông đưa tin.

Việt Nam sẽ là nước thứ 2 nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga, dự kiến hợp đồng sẽ ký vào cuối năm 2016, trang tin TSAMTO (Nga) ngày 4.7 dẫn nguồn báo Hồng Kông đưa tin.

Tên lửa S-400 diễn tập bắn hạ tên lửa đạn đạo

Trang tin của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO, Nga) ngày 4.7 cho hay tạp chí quốc phòng Kanwa (Canada) dẫn nguồn từ đài Phượng Hoàng (Hồng Kông) cuối tháng 6 nói rằng Việt Nam đang đàm phán mua ít nhất 4 tổ hợp (tương đương 4 tiểu đoàn) tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga. Nguồn tin không muốn nêu tên cho Phượng Hoàng hay Nga và Việt Nam dự kiến ký hợp đồng trước cuối năm 2016.

Nếu thông tin này được xác nhận, Việt Nam sẽ là nước thứ 2 (sau Trung Quốc) nhận được loại tên lửa phòng không hiện đại nhất này của Nga, có tầm bắn xa tối đa 400 km. Gần đây Ấn Độ cũng đàm phán mua S-400 nhưng hợp đồng vẫn chưa được ký kết.

Hiện nay Việt Nam có 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-300 (tầm bắn xa tối đa 300 km). Việt Nam cũng đã ký hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần Spyder của Israel. Tầm bắn của tên lửa thuộc hệ thống này là 15 km, bắn hạ mục tiêu ở độ cao từ 20 m đến 9 km.

Báo Nga: Việt Nam sẽ mua 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 - ảnh 2
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga tại căn cứ Hmeymim (Syria), bên phải là hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-S1 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 gồm 6-8 xe dàn phóng (mỗi dàn có 2 - 4 ống phóng tên lửa), cùng các xe radar, xe chỉ huy, và 16 quả tên lửa dự phòng cho lần nạp đạn kế tiếp. Tất cả các thiết bị này đều di động (đặt trên xe tải chuyên dụng), theo Truyền hình quân đội Nga.

Tên lửa S-400 có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao 30 km, tầm bắn xa đến 400 km. So với tên lửa Patriot của Mỹ thì S-400 có tầm bắn xa gấp đôi, nặng cũng gấp đôi và được cho là có thể bắn hạ cả máy bay tàng hình. S-400 cũng có khả năng chống tên lửa, bắn hạ được tên lửa liên lục địa tầm gần (3.500 km).

Báo Nga: Việt Nam sẽ mua 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 - ảnh 3
Tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga diễn tập tác chiến - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tên lửa của hệ thống phòng không S-400 có 2 loại, loại nhỏ hơn thì có tầm bắn 120 km, bố trí trong 4 ống phóng của 1 xe dàn phóng, tương tự loại S-300. Loại lớn hơn có đến 2 biến thể, một có tầm bắn xa 250 km và loại kia đắt tiền hơn và có tầm bắn tối đa 400 km.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời theo dõi và khóa chặt để tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc bằng 72 quả tên lửa.

Xem clip tên lửa S-400 khai hỏa hạ tên lửa đạn đạo ở bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan (miền nam Nga) ngày 2.12.2015 - Nguồn: TASS

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)