Thế giới

Ba Lan sắp giao tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn cho Việt Nam

Hãng đóng tàu Marine Projects ở cảng Gdansk (Ba Lan) cho hay đã cơ bản hoàn tất việc đóng chiếc tàu buồm huấn luyện mang tên Lê Quý Đôn cho Hải quân Việt Nam, dự kiến bàn giao trong tháng 8.2015.

Hãng đóng tàu Marine Projects ở cảng Gdansk (Ba Lan) cho hay đã cơ bản hoàn tất việc đóng chiếc tàu buồm huấn luyện mang tên Lê Quý Đôn cho Hải quân Việt Nam, dự kiến bàn giao trong tháng 8.2015.

Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam cơ bản gần như hoàn tất, ảnh chụp ngày 9.7.2015 ở xưởng Marine Projects tại Gdansk, Ba Lan - Ảnh: Łukasz Pacholski

 
Theo diễn đàn tin tức quốc phòng của Nga, chiếc tàu buồm huấn luyện dài 67 m có gắn động cơ này do công ty Choren (Ba Lan) thiết kế, Marine Projects đóng dưới sự giám sát của công ty quốc phòng Ba Lan, theo đơn đặt hàng của Học viện Hải quân Việt Nam tại Nha Trang.
 
Tàu khởi công ngày 2.7.2014, hạ thuỷ ngày 1.6.2015 và đang trong giai đoạn hoàn tất để chuẩn bị chạy thử và bàn giao cũng như huấn luyện thuỷ thủ đoàn Việt Nam. Thời điểm bàn giao dự kiến trong tháng 8.2015.
 
Tàu được đặt tên Lê Quý Đôn là nhà bác học và văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng của Việt Nam thế kỷ 18.
 
Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn dài 67 m, ngang 10 m, diện tích buồm 1.400 m2, lượng giãn nước 857 tấn, 3 cột buồm có chiều cao 40 m, mớn nước của tàu từ 3,6 - 5,75 m.
 
Tàu có thuỷ thủ đoàn 30 người và có thể lên đến 80 người khi huấn luyện. Tàu này có vũ trang 4 khẩu súng máy 12,7 mm WKM-Bm.
 
Cổng thông tin hàng hải Ba Lan cho biết hiện 30 thuỷ thủ Việt Nam đang được huấn luyện ở Học viện hàng hải tại Gdynia, và chuyến hải hành đầu tiên của họ với tàu Lê Quý Đôn sắp diễn ra.
 
 
 
 
Chùm ảnh ngày hạ thuỷ tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn ở Gdansk, Ba Lan 1.6.2015 - Ảnh: trang tin portalmorski.pl (Ba Lan)
 
Sơ đồ tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam do Ba Lan đóng
 
Theo Thanh Niên Online