Thế giới

Australia nhận máy bay tác chiến điện tử EA-18G đầu tiên

Ngày 5-3, theo trang tin quân sự DefenseTalk, chiếc máy bay đối kháng điện tử EA-18G Growler được thiết kế riêng theo yêu cầu của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã chính thức bàn giao trong khuôn khổ hội chợ hàng quân sự Avalon-2017. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maris Payne đã tới dự buổi lễ.

Ngày 5-3, theo trang tin quân sự DefenseTalk, chiếc máy bay đối kháng điện tử EA-18G Growler được thiết kế riêng theo yêu cầu của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã chính thức bàn giao trong khuôn khổ hội chợ hàng quân sự Avalon-2017. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maris Payne đã tới dự buổi lễ.

Được biết, Australia là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ sở hữu dòng máy bay tác chiến điện tử chuyên biệt EA-18G Growler.

 

 Máy bay EA-18G Growler của RAAF.

Năm 2013, Australia đã công bố kế hoạch mua 12 máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và 12 biến thể EA-18G Growler trị giá tới 3,7 tỷ USD. Quá trình lắp ráp các đơn vị EA-18G cho RAAF bắt đầu từ tháng 6-2014 tại cơ sở của hãng chế tạo Northrop Grumman ở El Segundo, bang California. Dự kiến, toàn bộ 12 máy bay EA-18G sẽ được bàn giao cho RAAF vào giữa năm 2017.

EA-18G Growler là dòng máy bay tác chiến điện tử được phát triển trên cơ sở khung gầm máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet. EA-18G có khả năng thu nhận và xác định các dải sóng ra-đa đối phương phát tới để đưa ra phương án đối phó. Ngoài khả năng áp chế gây nhiễu, EA-18G cũng mang tên lửa chống bức xạ để tiêu diệt các trạm phát ra-đa cảnh giới, dẫn bắn khi cần. EA-18G được coi là “người thay thế” cho các đơn vị máy bay đối kháng điện tử EA-6B cũ.

Điểm đặc biệt của EA-18G là có hình dáng khí động và khả năng cơ động cao nhờ sử dụng khung thân của máy bay chiến đấu. Yếu tố này cũng giúp máy bay có khả năng nguy trang cao hơn trong điều kiện chiến đấu.

Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)