Thế giới

Ảnh đẹp về hộ tống hạm tàng hình mới nhất của Hạm đội Baltic

Chiến hạm Stoikiy số hiệu 545 thuộc Đề án 20381 là tàu hộ tống tàng hình mới nhất gia nhập Hạm đội Baltic, với nhiều cải tiến về sức mạnh hỏa lực.

Chiến hạm Stoikiy số hiệu 545 thuộc Đề án 20381 là tàu hộ tống tàng hình mới nhất gia nhập Hạm đội Baltic, với nhiều cải tiến về sức mạnh hỏa lực.
Tàu hộ tống Stoikiy số hiệu 545 là chiếc thứ 4 thuộc Đề án 20381 do Cục thiết kế trung ương Almaz phát triển, đây là phiên bản sửa đổi từ Đề án 20380.
 
 
Tàu có chiều dài 104,5 m; rộng 11,6 m; mớn nước 3,7 m; lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn.
 
 
Thân tàu được thiết kế với khả năng tàng hình khá tốt, kết hợp với hệ thống cảm biến tinh vi và vũ khí mạnh.
 
 
Vũ khí chủ lực của Stoikiy là 1 pháo hạm A-190 cỡ 100 mm, 12 ống phóng thẳng đứng cho hệ thống phòng không tầm trung - xa Redut, 8 tên lửa chống hạm 3M24 Uran, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ.
 
 
Cảm biến chính của tàu là radar Furke 2E sửa đổi, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước Garpun-B/3Ts-25E/PLANK SHAVE, radar kiểm soát hỏa lực 5P-10E Puma, hệ thống định vị thủy âm Zarya-M.
 
 
Nhà sản xuất đã cải thiện đáng kể hiệu suất chiến đấu của tàu sau nhiều chỉ trích về năng lực yếu kém của radar Furke 2.
 
 
Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng chống ngầm Ka-27P. Chiến hạm Stoikiy số hiệu 545 gia nhập Hạm đội Baltic từ tháng 5/2014.
 
 
Hộ tống hạm Stoikiy neo cạnh Steregushchiy Đề án 20380. Có thể nhận thấy sự khác biệt về hệ thống phòng không ở 2 phiên bản này. Phiên bản cũ sử dụng hệ thống pháo tích hợp tên lửa Kashtan, còn phiên bản mới sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng.
 
Theo Đức Anh (Dailo.vn)