Thế giới

Ấn Độ triển khai tàu chiến tàng hình chống ngầm tối tân

Hôm qua (16/10), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - ông Nirmala Sitharaman cho biết ,nước này vừa đưa vào biên chế một tàu hộ tống tàng hình tác chiến chống tàu ngầm cho lực lượng hải quân. Con tàu mang tên INS Kiltan này do Ấn Độ tự phát triển và chế tạo tại một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Visakhapatnam.

Hôm qua (16/10), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - ông Nirmala Sitharaman cho biết ,nước này vừa đưa vào biên chế một tàu hộ tống tàng hình tác chiến chống tàu ngầm cho lực lượng hải quân. Con tàu mang tên INS Kiltan này do Ấn Độ tự phát triển và chế tạo tại một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Visakhapatnam.

Ấn Độ triển khai tàu chiến tàng hình chống ngầm tối tân
 

Tàu INS Kiltan được biên chế cho Hải quân Ấn Độ trong một buổi lễ với sự tham gia của các quan chức hải quân hàng đầu nước này, bao gồm Đô đốc Hải quân Sunil Lamba.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói rằng: "Tàu INS Kiltan sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng thủ của chúng ta và sẽ trở thành ngôi sao sáng trong chương tình "Sản xuất tại Ấn Độ" vì nó hoàn toàn được thiết kế và lắp đặt tại đây".

Tàu hộ tống tàng hình chống ngầm này do Cục Thiết kế Hải quân Ấn Độ thiết kết theo Đề án 28 của Hải quân Ấn Độ.

Ngoài những đặc điểm tàng hình, tàu này cũng là chiến hạm đầu tiên đã trải qua những cuộc thử nghiệm trên biển với tất cả vũ khí và thiết bị cảm biến lớn như một dự án thử nghiệm trước khi được xưởng đóng tàu chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ.

Tàu INS Kiltan dài 109m và rộng 14m, có 4 động cơ diesel đạt vận tốc hơn 25 hải lý/h và có thể chở 181 thủy thủ đoàn cũng như các loại vũ khí, bao gồm ngư lôi hạng nặng, rocket chống ngầm và pháo.

Theo Đan Khanh (VnMedia.vn)