Thế giới

Ấn Độ chế tạo xe tăng hoạt động ở vùng núi cao 3.000 m

Nguồn tin của Defense News ngày 17-9 cho biết mẫu xe tăng mới của New Delhi dự kiến nặng 22 tấn,có thể được triển khai bằng máy bay vận tải Il-76MD, C-17 và C-130J. Tuy nhiên, trọng lượng này sẽ khó cho phép Ấn Độ dùng dù thả tăng xuống chiến trường. 

Nguồn tin của Defense News ngày 17-9 cho biết mẫu xe tăng mới của New Delhi dự kiến nặng 22 tấn,có thể được triển khai bằng máy bay vận tải Il-76MD, C-17 và C-130J. Tuy nhiên, trọng lượng này sẽ khó cho phép Ấn Độ dùng dù thả tăng xuống chiến trường. 

Xe tăng Ấn Độ.

Tăng chủ lực thường không phát huy hiệu quả khi tác chiến ở vùng đồi núi địa hình này khiến hỏa lực bị hạn chế. Trọng lượng nặng cũng là vấn đề khiến xe tăng không thể di chuyển nhanh tại các địa hình nhiều dốc, quanh co.

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tăng cường lực lượng ở biên giới phía bắc của Ấn Độ nhằm tạo đối trọng với Trung Quốc, nước đã cho ra mắt phiên bản xe tăng hạng nhẹ ZTQ hoạt động ở Tây Tạng.

Ấn Độ muốn các xe tăng có trọng lượng nhẹ, có thể nhanh chóng triển khai từ máy bay vận tải hoặc trực thăng chở hàng chuyên dụng. Cả New Delhi và Bắc Kinh đều đang cố gắng triển khai đường sắt tới Tây Tạng, nhằm tăng cường tính cơ động.  Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 1.600 chiếc tăng T-90, 2.400 chiếc T-72 và 118 chiếc Arjuns do New Delhi tự phát triển.

Theo Minh Ng (CAND Online)