Thế giới

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata hay tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander là hai trong số những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga vào năm 2030.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata hay tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander là hai trong số những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga vào năm 2030.

Tạp chí National Interest bình chọn siêu tăng T-14 Armata của Nga là vũ khí nguy hiểm nhất vào năm 2030. Đây là chương trình phát triển xe tăng lớn nhất thời hậu Xô Viết. Ảnh: Russian Defence

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 2.

Siêu tăng T-14 được áp dụng nhiều công nghệ lần đầu sử dụng cho xe tăng như tháp pháo điều khiển từ xa, khoang lái tách biệt với tháp pháo, cùng hệ thống giáp thế hệ mới và điều khiển hỏa lực tiên tiến. Armata được các chuyên gia quân sự đánh giá vượt trội so với các dòng xe tăng của phương Tây. Ảnh: Sputnik

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 3.

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15. Chiến xa hạng nặng này được phát triển trên khung gầm hạng nặng thống nhất Armata. T-15 được đánh giá là xe chiến đấu bộ binh được bảo vệ tốt nhất thế giới. Ảnh: Moscow Times

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 4.

T-15 được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa sử dụng pháo tự động 30 mm cùng 4 tên lửa chống tăng lắp 2 bên tháp pháo đem lại khả năng tác chiến cực mạnh. Ngoài ra, xe còn có thể chở theo 9 binh lính với đầy đủ trang bị. Ảnh: Sputnik

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 5.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator. Vũ khí này dự định sẽ trở thành trụ cột trong năng lực chi viện hỏa lực đường không tầm thấp của quân đội Nga. Ka-52 với thiết kế rotor đồng trục đem lại đặc tính bay ưu việt cả trên mặt đất lẫn trên biển. Ảnh: Survincity

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 6.

Ka-52 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân, khả năng mang tải trọng vũ khí tới 2 tấn. Giới phân tích quân sự đánh giá, Ka-52 là một trong những trực thăng tấn công tốt nhất thế giới hiện nay và nhiều năm sau. Ảnh: Airliners

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 7.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander là vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường ở khu vực nó được triển khai. Iskander có quỹ đạo bay rất phức tạp cùng các biện pháp gây nhiễu nên rất khó đánh chặn. Nó có thể đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ từ 5 đến 7 m ở cự ly gần 600 km. Ảnh: UPI

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 8.

Cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, có thể triển khai ở bất kỳ nơi đâu, Iskander đem lại cho Nga khả năng răn đe chiến thuật rất hiệu quả. Ảnh: Reddit

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 9.

Súng trường bắn tỉa SVK. Đây là mẫu súng chuyên dùng cho bắn tỉa với độ chính xác rất cao của tập đoàn Kalashnikov Concern phát triển. Súng được chế tạo bằng các vật liệu tiên tiến có độ bền cơ học cao, trọng lượng nhẹ. Súng sử dụng cỡ đạn 7,62x54 mm tương tự súng bắn tỉa SVD Dragunov. Ảnh: Kalashinikov

5 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga trong năm 2030 - Ảnh 10.

Hiện tại SVK đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Mẫu súng bắn tỉa hiện đại này dự kiến sẽ trang bị rộng rãi cho các đơn vị bắn tỉa quân đội Nga vào năm 2030. Ảnh: Kalashnikov

Theo Quốc Việt (Zing.vn)