Thế giới

5 loại vũ khí Mỹ có thể sử dụng nếu không kích tổng lực Syria

Mỹ vừa phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào căn cứ quân sự Sharyat của Syria ở với lý do chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào thường dân. Các nhà phân tích hiện đang đồn đoán liệu động thái trên của Mỹ chỉ là hành động tấn công đơn nhất, hay là sự khởi đầu của một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm lật đổ Chính quyền Assad?

Mỹ vừa phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào căn cứ quân sự Sharyat của Syria ở với lý do chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào thường dân. Các nhà phân tích hiện đang đồn đoán liệu động thái trên của Mỹ chỉ là hành động tấn công đơn nhất, hay là sự khởi đầu của một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm lật đổ Chính quyền Assad?

1. Tên lửa hành trình Tomahawk

Như vụ tấn công vào căn cứ Sharyat vừa diễn ra, Quân đội Mỹ thường sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các vị trí trọng yếu của đối phương nhằm tránh thiệt hại về con người.

Tên lửa Tomahawk phiên bản nâng cấp mới nhất có thể đạt tầm bắn tối đa tới 2.000km. Quân đội Mỹ thưởng sử dụng dòng tên lửa này mào đầu cho các đợt không kích quy mô sau đó. Tên lửa được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm thường nhằm vào trung tâm chỉ huy, kho tàng và các mục tiêu quan trọng của đối phương.

 Tên lửa hành trình Tomahawk / Getty.

Ngoài ra, các đợt tên lửa hành trình Tomahawk có thể khiến các trận địa phòng không của đối phương bộc lộ và sau đó sẽ trở thành mục tiêu tập kích ưu tiên của các đơn vị không quân của Mỹ với mục đích nhanh chóng làm tê liệt hệ thống phòng không của đối phương.

2. Máy bay ném bom B-2 Spirit

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình tầm xa B2 Spirit được thiết kế có khả năng vượt qua hệ thống phòng không dày đặc của đối phương để thực tấn công đột kích vào các mục tiêu trọng yếu của đối phương. Không quân Mỹ hiện có 20 chiếc B-2 và chúng sẽ được sử dụng trong các đợt tập kích đầu tiên như những gì từng diễn ra tại Iraq và Lybia.

Máy bay ném bom B-2 Spirit. 

3. Máy bay tiêm kích F-22 Raptor

Với khả năng tàng hình và tốc độ bay siêu âm, F-22 Raptor được thiết kế nguyên bản là máy bay tiêm kích có khả năng giành ưu thế trên không. Tuy nhiên, Không quân Mỹ từ cuối những năm 1990 và nửa đầu năm 2000 đã dần thay đổi thiết về và dải nhiệm vụ của F-22 sang đa nhiệm, kết hợp giữa giành ưu thế trên không và áp chế, tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương.

Với sự hiện diện của các đơn vị máy bay tiêm kích tiên tiến Su-35 của lực lượng Không quân Nga tại Syria, việc sử dụng F-22 là cần thiết để duy trì ưu thế tuyệt đối trên không của Mỹ.

Máy bay F-22 Raptor. 

4. Tàu khu trục lớp Arleigh Burke

Arleigh Burke hiện là lớp tàu khu trục xương sống của Hải quân Mỹ. Đây là lớp khu trục đa nhiệm được trang bị 96 ống phóng tên lửa, không chỉ có khả năng bảo vệ tàu sân bay, mà còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Trong cuộc tấn công vừa qua nhằm vào căn cứ không quân Shayrat, Hải quân Mỹ đã sử dụng 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Porter (DDG-78) và USS Ross (DDG-71).

USS Porter phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Sharyat tại Syria. 

5. Tàu ngầm

Cùng với các tàu khu trục, các đơn vị tàu ngầm trang bị tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ có thể thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Syria. Trong chiến dịch quân sự tại Lybia năm 2011, tàu ngầm USS Florida (SSGN-728) đã phóng 93 quả tên lửa hành trình vào các mục tiêu của chính quyền Gadhafi. Tàu Florida và 3 tàu ngầm khác cùng thuộc lớp Ohio cải tiến của Hải quân Mỹ khác có thể mang tới 160 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu ngầm lớp Ohio.

Cùng với đó, các tàu ngầm tấn công hiện đại lớp Virginia có thể trang bị 12 quả Tomahawk trong các ống phóng đứng. Đây là lực lượng có thể tạo ra các đợt tấn công bất ngờ từ xa như Nga đã từng sử dụng tàu ngầm lớp Kilo phóng tên lửa Kalibr nhằm vào vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo An Nguyệt Ly (Quân Đội Nhân Dân Online)