Thế giới

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ

Trong bối cảnh hiện nay, Quân đội Mỹ có thể tạo ra một sức mạnh hỏa lực đáng kinh ngạc và đưa nguồn sức mạnh này áp dụng vào các cuộc chiến có quy mô từ nhỏ đến lớn.

Trong viết mới đây đăng trên Tạp chí Mỹ The National Interest, chuyên gia phân tích quân sự Michael Peck đã điểm mặt 5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ.

Trực thăng AH-64 Apache

Cái tên được chuyên gia phân tích quân sự Michael Peck đưa ra đầu tiên trên The National Interest  là trực thăng AH-64 Apache.

Xét đến những cuộc xung đột mà quân đội Mỹ gần đây đã tham chiến và có thể sẽ chiến đấu, thì không quân là nhân tố quyết định nhất trong thắng lợi của các cuộc xung đột. Theo ông Michael Peck, vũ khí hàng đầu của lực lượng bộ binh thuộc Quân đội Mỹ là những chiếc máy bay.

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ
Trực thăng AH-64 Apache. Nguồn: boeing.com

AH-64 Apache mang một khẩu pháo cỡ nòng 30 mm, tên lửa các loại, bom và hệ thống cảm biến tinh vi, giúp nó giành lợi thế hoàn toàn trước vũ khí của kẻ địch. Apache là sự kết hợp hoàn hảo của tốc độ, tầm bắn và hỏa lực mạnh cho phép quân đội Mỹ dễ dàng xóa sổ một đội quân của đối phương.

AH-64 Apache cũng tỏ ra hữu ích khi được dùng trong nhiệm vụ săn lùng quân nổi dậy hoặc tiêu diệt lực lượng xe tăng của địch. Apache đã cho thấy hiệu quả chiến đấu rất tốt trong các chiến dịch quân sự  "Bão táp sa mạc" ( Desert Storm) và cuộc chiến Afghanistan hiện nay.

Có lẽ quan trọng hơn, AH-64 Apache là trực thăng tấn công do Lục quân Mỹ (một quân chủng của quân đội Mỹ có trách nhiệm với các chiến dịch quân sự trên bộ) kiểm soát. Một trực thăng tấn công không và sẽ không bao giờ thay thế cho lực lượng bộ binh. Nhưng lực lượng bộ binh đánh giá cao sự hỗ trợ của trực thăng tấn công trong các cuộc xung đột.

Xe tăng M-1 Abrams

Lý do thứ hai khiến không quốc gia nào muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ chính là sự có mặt của xe tăng M-1Abrams trong kho vũ khí của Mỹ.

Theo Michael Peck, việc M-1Abrams có được xem là xe tăng tốt nhất thế giới hay không phụ thuộc vào việc ai đang được hỏi về vấn đề này và người đó đến từ quốc gia nào. Tuy nhiên, không có gì phải tranh cãi, M-1Abrams là một trong số những xe tăng tốt nhất trên thế giới.

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ - 1
Xe tăng M-1 Abrams. Nguồn: businessinsider.com.au

Với trọng lượng 60 tấn, phiên bản M-1A2 được trang bị pháo cỡ nòng 120mm, có vận tốc tối đa hơn 40 dặm/h. Năm 1991, loại xe tăng này đã hủy diệt vũ khí của Iraq có xuất xứ từ Liên Xô.

Rất ít xe tăng M-1Abrams  bị tiêu diệt trong chiến đấu. Sự việc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy hoặc chiếm giữ  xe tăng M-1Abrams của chính phủ Iraq chủ yếu là do  trình độ tác chiến của kíp lái chứ không phải do chất lượng xe tăng.

Pháo tự hành M109A6 Papadin

Vị trí thứ ba trong 5 vũ khí làm nên sức mạnh của quân đội Mỹ thuộc về pháo tự hành M109A6 Paladin. M109A6 Paladin là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành M-109, được giới thiệu vào đầu những năm 1960. M109A6 chính thức phục vụ quân đội Mỹ vào năm 1991. Tính tới khi ngừng sản xuất vào năm 1999, Mỹ đã sở hữu 950 vũ khí loại này.

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ - 2
Pháo tự hành M109A6 Papadin. Nguồn: military-today.com

Con quái vật thép nặng 27,5 tấn này có chiều dài 9,1 m; chiều rộng 3,15 m và chiều cao 3,25 m. M109A6 Paladin được trang bị pháo M284 cỡ nòng 155mm cho tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút, cho phép bắn mục tiêu ở khoảng cách 24km với đạn thường hoặc lên tới 30 km khi sử dụng đạn tăng tầm.

Vũ khí phụ bao gồm một khẩu súng máy 12,7 mm. Một số xe được trang bị súng phóng lựu tự động 40 mm thay cho súng máy.

"Trái tim" của M109A6 Paladin là động cơ diesel Detroit Diesel 8V71T công suất 440 mã lực. M109A6 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động với hệ thống dẫn đường quán tính cùng vỏ bọc chống lại súng nhỏ và pháo phòng thủ.

M109A6 Paladin được hỗ trợ bởi loại xe cung cấp đạn dược M992 với khả năng mang theo tối đa 93 viên đạn và chuyển chúng tới pháo tự hành thông qua băng tải.

Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW

Trong bài viết đăng trên The National Interest, chuyên gia phân tích quân sự Michael Peck đã chọn tên lửa chống tăng BGM-71 TOW làm lý do thứ tư khiến không quốc gia nào muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ.

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ - 3
Tên lửa chống tăng BGM-TOW. Nguồn: commons.wikimedia.org

Liên Xô, sau này là Nga, là vua của các loại tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng tích cực nghiên cứu loại vũ khí này và sản phẩm thành công nhất của họ là BGM-71 TOW.

Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW ( bao gồm hệ thống ống phóng, theo dõi quang học và dây dẫn) vẫn chứng minh được hiệu quả tác chiến sau gần 45 năm phục vụ. Nó từng xuất hiện trong cuộc chiến Arab-Israel, chiến tranh Iran-Iraq và cuộc chiến ở  Syria.

Hiện nay tên lửa chống tăng TOW và các biến thể của nó được hơn 45 quốc gia trên thế giới sử dụng. Ngoài việc sử dụng trực tiếp, người ta có thể gắn BGM-71 TOW lên xe quân sự hoặc xe bọc thép để tăng khả năng cơ động của nó.

Tổ hợp hiện đại nhất của TOW là TOW 2V đang được sản xuất nhiều biến thể khác nhau, trong số đó có phiên bản Aero- phiên bản có thể xuyên thủng các lớp giáp của xe tăng.

Súng máy M2 Browning

Vị trí cuối cùng trong 5 vũ khí khiến không quốc gia nào muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ thuộc về súng máy M2 Browning.

5 loại vũ khí đáng gờm của Quân đội Mỹ - 4
Súng máy M2 Browning. Nguồn: military.com

Theo The National Interest, Nghe có vẻ kỳ lạ khi xếp một khẩu súng máy 80 năm tuổi là một trong những vũ khí tốt nhất của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, súng máy M-2 "Ma Deuce" vẫn đang được sử dụng sau gần một thế kỷ và vô số cuộc chiến minh chứng cho thực tế rằng, súng máy M2 Browning là một khẩu súng đáng chú ý.

Browning M2 là một loại súng máy lừng danh của Mỹ do nhà thiết kế John Browning tạo ra. Được phát triển khi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt vừa mới nhậm chức và Hitler mới nắm quyền ở Đức, Browning M2 đã được sử dụng ở gần như tất cả các cuộc chiến với tư cách là loại súng chống máy bay, chống bộ binh.

Khẩu súng nặng 38 kg với chiều dài 1,656 mm, vận tốc bắn 485- 635 viên/phút. Phiên bản được cải tiến M2A1 có kính ngắm đêm.

Theo Thùy Linh (Quân Đội Nhân Dân)