Thế giới

4 khí tài gây bất ngờ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Hướng tới kỷ niệm 72 năm chiến thắng của Liên Xô trước Phát-xít Đức, Bộ QP Nga đã công bố danh sách những khí tài quân sự hàng đầu sẽ lăn bánh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tới.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm chiến thắng của Liên Xô trước Phát-xít Đức, Bộ QP Nga đã công bố danh sách những khí tài quân sự hàng đầu sẽ lăn bánh trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tới.

4 khí tài gây bất ngờ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Theo hãng tin Sputnik, trong số này có 4 loại khí tài sẽ gây bất ngờ lớn.

1. Các hệ thống vũ khí Bắc Cực

Các hệ thống phòng không được thiết kế riêng cho môi trường tác chiến ở Bắc Cực sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay.

Đó là hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-SA và tổ hợp tên lửa Tor-M2DT. Cả 2 hệ thống này được đặt trên khung gầm xe bánh xích DT-30 Vityaz, giúp tăng cường đáng kể khả năng cơ động việt dã của chúng.

Pantsir-SA và Tor-M2DT sẽ là 2 loại khí tài duy nhất xuất hiện trên Quảng trường Đỏ với màu sơn ngụy trang mùa đông.

2. Máy bay mới cho các phi công Ace

Theo truyền thống, kết thúc cuộc duyệt binh ngày 9/5 sẽ là màn trình diễn của 2 phi đội nhào lộn Chim én và Hiệp sĩ Nga.

Trong khi phi đội Chim én bay trình diễn với các máy bay MiG-29 quen thuộc thì phi đội Hiệp sĩ Nga sẽ bay trình diễn với các tiêm kích hạng nặng Su-30SM mới tinh mà họ vừa nhận được vào mùa thu năm ngoái.

4 khí tài gây bất ngờ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga - Ảnh 1.

Các máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30SM chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, Su-30SM dễ vận hành hơn các máy bay Su-27 mà phi đội Hiệp sĩ Nga sử dụng trước đây. Động cơ AL-31FP giúp những màn trình diễn nhào lộn phức tạp trở nên dễ dàng hơn.

Các máy bay Su-30 đã chứng minh được hiệu quả tuyệt vời của chúng trong chiến dịch không kích của Nga ở Syria. Tại đây, chúng đã hộ tống, yểm trợ cho các máy bay ném bom và máy bay tấn công mặt đất của Nga thực hiện nhiệm vụ.

Năm nay cũng là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu và trực thăng Nga tham gia lễ duyệt binh Chiến thắng tại St. Petersburg. Hơn 40 trực thăng Mi-8, Mi-26, Mi-35, Mi-28N, Ka-52, cùng các máy bay chiến đấu Su-27, MiG-29SMT, MiG-31BM, Su-35, Su-34 và máy bay vận tải An-12, An-26, Tu-134 sẽ bay thành đội hình trên bầu trời quảng trường Dvortsovaya của thành phố này.

3. Các hệ thống tên lửa của Hạm đội Baltic

Các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh 9/5 ở Kaliningrad. Những vũ khí uy lực này vừa được đưa vào biên chế Hạm đội Baltic cách đây không lâu, chúng sử dụng tên lửa Kh-35 và Oniks tiên tiến để tiêu diệt hiệu quả các tàu chiến mặt nước của đối phương cách xa tới 500km.

Các hệ thống tương tự cũng đang được triển khai tác chiến tại Crimea và quần đảo Kuril ở Viễn Đông.

4 khí tài gây bất ngờ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga - Ảnh 2.

Phóng tên lửa Oniks từ hệ thống tên lửa bờ Bastion nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria (Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Theo Sputnik, hệ thống Bastion còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ. Tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên hệ thống tên lửa bờ Bastion của Nga đã khai hỏa, bắn vào căn cứ của quân khủng bố ở Syria.

4. Xe tăng nâng cấp

Lần đầu tiên, các xe tăng T-72B3M sẽ lăn bánh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 năm nay.

Mặc dù đã trải qua thời gian hoạt động dài nhưng T-72, cùng với T-90, sẽ tiếp tục là các xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga cho tới khi xe tăng thế hệ mới T-14 Armata đã sẵn sàng để thay thế chúng. Trước đó, Nga đã ra mắt xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata trong lễ duyệt binh Chiến thắng năm 2015 ở Moscow.

4 khí tài gây bất ngờ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga - Ảnh 3.

Vòng 2 giải đấu Tank biathlon giữa các kíp lái xe tăng T-72B3 tại thao trường Pogonovo ở vùng Voronezh.

Sputnik cho hay, T-72B3M (hay T-72B4) là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B3, được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt mới.

T-72B3M / T-732B4 có động cơ công suất 1.130 mã lực, được trang bị pháo mới với hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống ổn định pháo nâng cấp.

Các hệ thống vũ khí Nga tập dượt chuẩn bị cho lễ duyệt binh Chiến thắng 2017. Nguồn: Sputnik

Theo Q.S (Trí Thức Trẻ)