Thế giới

20 tàu chiến Nga dàn quân ở Địa Trung Hải: Tên lửa lại sắp bay tới tấp ngoài khơi Syria

Hãng thông tấn TASS vừa đưa tin Nhóm tác chiến Hải quân Nga gồm tới 20 chiến hạm hiện đại trên biển Địa Trung Hải đang dàn quân ở khu vực ngoài khơi bờ biển Syria.

Hải quân Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận có bắn đạn thật rất lớn ở biển Địa Trung Hải với sự tham gia của từ 10 tới 20 tàu thuộc Nhóm tác chiến lâm thời của nước này tại ngoài khơi bờ biển Syria, bao gồm các tàu chiến hiện đại cùng các tàu hậu cần, TASS dẫn Điện văn thông báo hàng không (Notice to Airmen - NOTAM) mới được phát đi ngày hôm nay.

Khu vực tiến hành cuộc tập trận sẽ nằm ở phía Đông biển Địa Trung Hải, giữa bờ biển Syria và đảo Síp. Khu vực này sẽ bị cấm bay từ 10h sáng tới 6h chiều (giờ Moscow) vào các ngày 11, 12, 18, 19, 25 và 26 tháng 7/2018.

Nhiều tàu chiến hiện đại mang vũ khí tấn công chính xác đang hiện diện trong nhóm tác chiến trên biển Địa Trung Hải, trừ khinh hạm tên lửa Đô đốc Essen (thuộc Dự án 11356) trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK đã rời vùng biển này trở về căn cứ cơ bản ở Sevastopol từ hôm 30/06.

20 tàu chiến Nga dàn quân ở Địa Trung Hải: Tên lửa lại sắp bay tới tấp ngoài khơi Syria
2 tàu hộ vệ tên lửa Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug (lớp Buyan-M) đi ngang qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ)

Bộ phận thông tấn quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen đã thông báo hôm 18/06 rằng 2 tàu hộ vệ tên lửa Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug (lớp Buyan-M) cũng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr đã rời cảng Sevastopol tiến ra biển Địa Trung hải.
Bên cạnh đó còn có tàu hộ vệ tên lửa Vyshny Volochyok cùng loại (lớp Buyan-M) vừa mới gia nhập biên chế Hải quân Nga cũng đã rời cảng chính hướng tới biển Địa Trung Hải.

Theo N. Tuấn Sơn (Soha/Thời Đại)