Thế giới

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016

Hơn 11.000 hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga và nước ngoài đã được trưng bày trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2016.

Hơn 11.000 hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga và nước ngoài đã được trưng bày trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2016.

1. Bom lượn Drel (Drill)

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 1.
Bom lượn PBK-5000 Drel (Drill).

Đây là loại bom thông minh có thể tàng hình trước radar và có tầm bắn hơn 30km. Không giống như các loại vũ khí tương tự hiện nay, bom Drel nặng 450kg, không có động cơ, được trang bị đầu dò tầm nhiệt kết hợp radar và miễn nhiễm với các biện pháp áp chế điện tử của đối phương.

2. Pháo tự hành Phlox

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 2.
Pháo tự hành Phlox.

Phlox là mẫu pháo tự hành đặt trên khung gầm xe tải với 1 pháo cỡ nòng 120mm sử dụng như lựu pháo hoặc cối, có tầm bắn từ 100m - 10km.

3. Robot tác chiến Soratnik

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 3.
Robot Soratnik.

Mẫu robot tác chiến Soratnik do tổ hợp Kalashnikov chế tạo để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường. Nó được trang bị hệ thống điều khiển vi tính hóa, các hệ thống định vị và trinh sát mục tiêu, cũng như tháp vũ khí (trang bị súng máy, tên lửa chống tăng).

Trong tương lai, robot Soratnik có thể tác chiến kết hợp với máy bay không người lái (UAV).

4. Súng máy hạng nhẹ RPK-16

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 4.
Súng máy hạng nhẹ RPK-16.

Súng máy hạng nhẹ RPK-16 do tổ hợp Kalashnikov chế tạo, đây là mẫu súng có thể thay nòng, có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ và chính xác.

Chiều dài của RPK-16 là 1076mm và có thể rút ngắn hơn do nó sử dụng kiểu báng rút, khối lượng của súng là 4kg.

Giống như nhiều mẫu súng thế hệ mới, RPK-16 được trang bị các ray Picatinny, cho phép nó lắp đặt nhiều phụ kiện lên. Súng được trang bị băng đạn 30 hoặc 90 viên.

Một điểm thay đổi thú vị khác là RPK-16 sử dụng hộp tiếp đạn 5,45mm bằng nhựa.

Tầm bắn của súng khi sử dụng kính ngắm cơ khí là 800m, nhiệm vụ chính của nó là tiêu diệt sinh lực địch và các loại phương tiện hạng nhẹ.

Ngoài ra, RPK-16 còn được trang bị với kính ngắm bắn tỉa và nòng giảm thanh cho phép nó bắn từng phát một.

5. Hệ thống phòng không Gibka-S

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 5.
Hệ thống phòng không Gibka-S.

Gibka-S là hệ thống tên lửa phòng không cơ động gồm các bệ phóng đặt trên khung gầm xe bọc thép hạng nhẹ bánh hơi Tigr cùng xe chỉ huy, điều khiển. Hệ thống này sử dụng tên lửa phòng không vác vai đầu dò hồng ngoại Verba.

6. Robot tác chiến Uran-9

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 6.
Robot Uran-9.

Robot tác chiến mặt đất Uran-9 được trang bị 1 pháo 30mm có tốc độ bắn từ 350 - 400 phát/phút, 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và các tên lửa chống tăng Ataka.

5 robot Uran-9 sẽ được cung cấp cho Quân đội Nga trước cuối năm 2016.

7. Hệ thống trinh sát tác chiến Vikhr

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 7.
Xe trinh sát Vikhr.

Mẫu xe chiến đấu không người lái Vikhr được giới thiệu tại Army-2016 dựa trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nó được trang bị pháo 30mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và tên lửa chống tăng Kornet.

8. Xe bọc thép không người lái Tigr với pháo 30mm

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 8.

Trong khuôn khổ Army-2016, công ty VPK đã giới thiệu phiên bản không người lái của mẫu xe bọc thép 4x4 Tigr nổi tiếng. Nó được trang bị 1 tháp pháo 30mm điều khiển từ xa.

9. Xe bọc thép lội nước BT-3F

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 9.
Xe bọc thép BT-3F.

Lớp giáp của BT-3F cho phép bảo vệ hiệu quả trước hỏa lực súng máy hạng nặng từ khoảng cách 200m. Nó có thể chở theo 12 lính và được trang bị kính ngắm hồng ngoại, đo xa laser.

10. Trực thăng Mi-8AMTSh-VA phiên bản Bắc Cực

10 vũ khí mới toanh của Nga vừa được giới thiệu tại Army-2016 - Ảnh 10.
Trực thăng Mi-8AMTSh-VA.

Mi-8AMTSh-VA là phiên bản chuyển đổi của loại trực thăng Mi-8AMTSh để hoạt động ở vùng có nhiệt độ xuống dưới -40 độ C và tầm hoạt động lên đến 1.300km khi dùng thùng dầu phụ.

Theo Ly Vy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)