Pháp luật

Xử phúc thẩm 13 người gây rối UBND tỉnh Bình Thuận

Sáng nay (25-3) Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành xét xử phúc thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào đầu tháng 6-2018.

Xử phúc thẩm 13 người gây rối UBND tỉnh Bình Thuận
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thầm

Theo bản án, từ 16-18 giờ ngày 10-6-2018, một nhóm người quá khích tụ tập tại khu vực chợ Phan Thiết (Bình Thuận), rồi kéo đến gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Sau đó, một số đối tượng đã tràn vào bên trong trụ sở đập phá, dùng gạch đá ném làm bể kính. Một số đối tượng dắt xe máy của cán bộ, chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ để bên trong trụ sở UBND tỉnh đem ra phía ngoài cổng để đốt.

Sau đó, các đối tượng quá khích tiếp tục kéo đến trụ sở Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh xô đẩy cổng, tràn vào bên trong đập phá tòa nhà làm việc, đốt xe Tổng thiệt hại, 3 ô tô bị cháy hoàn toàn; 17 xe máy các loại bị đốt cháy; 15 máy tính bị đập phá hư hỏng…

Xử phúc thẩm 13 người gây rối UBND tỉnh Bình Thuận - 1
Phiên tòa phúc thẩm vụ gây rối ở Bình Thuận

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm trở ngại hoạt động của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng. Do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Nhựt Bản 3 năm tù; Trương Gia Quốc Huy, Trần Thị Mai Hương; Nguyễn Thị Nhâm, Đỗ Văn Tài 2 năm 6 tháng tù; Đồng Kim Hùng, Đỗ Văn Cơ, Nguyễn Đinh Đồng, Nguyễn Hữu Thái 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Sinh, Phạm Minh Tùng, Đoàn Thị Hạnh Hương, Đặng Ngọc Hòa 2 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Theo Việt Khánh (Nld.com.vn)