Pháp luật >> 'Ông trùm' bất động sản Vũ 'Nhôm' bị công an điều tra

Xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Chiều mai sẽ cách ly Vũ 'nhôm' với 24 bị cáo còn lại

Vũ 'nhôm' khai có quốc tịch Antigua and Barbuda

Do bản cáo trạng quá dài, đến hết giờ làm việc chiều nay (27.11), Viện KSND TPHCM vẫn chưa công bố hết cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Trước khi nghỉ, HĐXX cho biết, chiều mai sẽ cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 1 bị cáo khác để đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét hỏi.

Xử đại án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á: Chiều mai sẽ cách ly Vũ 'nhôm' với 24 bị cáo còn lại
Vũ "nhôm" được dẫn giải về nơi giam giữ sau ngày xử án hôm nay. Ảnh: Trường Sơn

Theo đó, trong suốt buổi sáng nay, TAND đã lấy căn cước của 26 bị cáo cũng như hơn 300 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong vụ án Cố ý làm trái các quy định Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản này.

Đến chiều, được sự phân công của Viện KSND Tối cao, Viện KSND TPHCM công bố bản cáo trạng dài 89 trang tại tòa. Tuy nhiên, do cáo trạng quá dài nên đến giờ làm việc chiều nay vẫn chưa công bố hết.

Trước khi cho các bị cáo đang bị tạm giữ về lại nơi giam giữ, cũng như những bị cáo đang tại ngoại về nơi cư trú, vị chủ tọa phiên tòa cho biết vào buổi xử sáng mai, hai bị cáo gồm Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ thuộc khối kinh doanh nguồn vốn của DAB) cũng sẽ phải đến tòa để nghe công bố cho hết nội dung cáo trạng.

Đến chiều mai, khi phiên tòa bước vào phần xét hỏi, 2 bị cáo này sẽ được đưa về nơi giam giữ để đảm bảo tính khách quan của phiên tòa. 24 bị cáo còn lại vẫn sẽ ở lại phòng xét xử để trả lời những câu xét hỏi của HĐXX.

Trước đó, trong phần lấy căn cước, Phan Văn Anh Vũ khai mình có thêm 2 cái tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Bị cáo này cũng khai mình có thêm một quốc tịch nước ngoài, cụ thể là Antigua and Barbuda. Đến chiều, Chủ tọa cho biết, luật sư của Phan Văn Anh Vũ có cung cấp thêm một tài liệu photo chứng minh thân chủ mình có quốc tịch này.

Tuy nhiên, Chủ tọa cho biết, theo quy định của pháp luật, tài liệu này là bản photo, không phải là tiếng Việt, lại chưa được dịch nên tòa bác tài liệu này.

Theo tìm hiểu, Antigua and Barbuda là một quốc đảo gồm 2 hòn đảo nằm ở giữa biển Caribe và Bắc Đại Tây Nam, phía Nam Puerto-Rico với dân số khoảng 90 nghìn người (số liệu 2013). Đất nước này chủ yếu phát triển du lịch, dịch vụ do có khí hậu hải dương ôn hoà.

Theo T.S (Lao Động)