Pháp luật

Xông vào trụ sở công an đánh 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương

Vụ tấn công khiến thiếu tá Quang bị thương ở miệng và đầu, phải khâu 3 mũi; thượng sĩ Ngọc bị thương ở đầu, phải khâu 2 mũi; thượng sĩ Chinh bị thương ở phần mềm.

Vụ tấn công khiến thiếu tá Quang bị thương ở miệng và đầu, phải khâu 3 mũi; thượng sĩ Ngọc bị thương ở đầu, phải khâu 2 mũi; thượng sĩ Chinh bị thương ở phần mềm.
Ngày 13.9, Công an Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ và các đối tượng Ngô Hữu Đức Minh (SN 1990), Lê Bá Thảo (SN 1989, cùng ngụ tổ 13, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) cho Công an tỉnh xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
 
Trước đó, lúc 17h15 ngày 9.9, Minh gọi điện cho thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh - cán bộ trực ban Công an phường Thủy Dương - nói rằng sẽ đến trụ sở công an phường gây rối.
 
Khoảng 15 phút sau, Minh chạy xe máy chở Thảo đến trước cổng Công an phường Thủy Dương rồi lớn tiếng chửi bới. Lúc này, thượng sĩ Chinh yêu cầu Minh và Thảo vào trụ sở để làm việc.
 

Trụ sở Công an phường Thủy Dương, nơi Minh tấn công làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

 
Sau đó, thiếu tá Trần Văn Quang - Phó trưởng Công an phường Thủy Dương đến nhiệm sở thì bị Minh dùng tay và chìa khóa xe máy đánh tới tấp vào đầu và mặt, còn Thảo dùng điện thoại để ghi hình hành vi của Minh. Sau khi tấn công thiếu tá Quang, Minh xông vào đánh thượng sĩ Chinh. 
 
Nhận được tin báo của đồng đội, thượng sĩ Dương Văn Ngọc lập tức đến cơ quan thì bị Minh với sự giúp sức của Thảo xông vào đánh. Minh dùng đá đánh vào đầu thượng sĩ Ngọc khiến ông này chảy nhiều máu. 
 
Vụ tấn công khiến thiếu tá Quang bị thương ở miệng và đầu, phải khâu 3 mũi; thượng sĩ Ngọc bị thương ở đầu, phải khâu 2 mũi; thượng sĩ Chinh bị thương ở phần mềm.  
 
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ Minh và Thảo về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 
 
Theo Công an thị xã Hương Thủy, nguyên nhân Minh hành hung lực lượng công an xuất phát từ việc thời gian gần đây gia đình Minh phát hiện đối tượng này có biểu hiện sử dụng ma túy nên gửi đơn nhờ Công an phường Thủy Dương giáo dục.
 
Sau khi nhận được đơn của gia đình Minh và qua nắm tình hình, Công an phường Thủy Dương phát hiện Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã triệu tập đến làm việc. Nhận được giấy triệu tập, Minh tức giận và gây ra vụ việc trên.
 
Được biết, Minh từng bị TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
 
>> Phụ xe biển xanh “vật lộn” với cảnh sát để tài xế bỏ chạy
>> Ngáo đá, chém chết bố mẹ: Nghi phạm từng rất có hiếu, lễ phép
 
Theo An Sơn (Dân Việt)