Pháp luật

Xin tha vẫn bị giang hồ đánh hội đồng phải nhập viện

Mặc dù đã xin tha để đi bệnh viện cấp cứu nhưng Phúc Bổ và nhóm người nói trên vẫn đuổi theo để đánh anh Nghị cho đến khi nạn nhân gục ngã bên chiếc xe máy.

Ngày 11/4, Công an huyện Lâm Hà cho biết đang xác minh, điều tra làm rõ vụ anh Lê Thanh Nghị (35 tuổi), ngụ xã Đắk Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai) bị nhóm “giang hồ” đánh hội đồng làm gãy răng hàm tại một quán bia bên vỉa hè ở thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà.

Trước đó, chiều 9/4, anh Nghị đã gửi đơn tố giác về việc bị một nhóm đối tượng đánh hội đồng dã man ngay tại quán bia Chill, ở thị trấn Đinh Văn, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 21h20 phút tối 8/4, anh Nghị ngồi uống bia cùng với chủ quán bia Chill. Khoảng 10 phút sau thì có nhóm hơn 10 người đến ngồi chung. Trong số này có 2 người có biệt danh là Phúc Bổ và Tí Viên.

Xin tha vẫn bị giang hồ đánh hội đồng phải nhập viện
Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả

Ngồi được một lúc, do nhóm người mới đến nói chuyện ồn ào nên anh Nghị nói: "Mấy người đừng nói huyên thuyên, tôi không thích như thế". Vừa dứt lời, một người trong nhóm cầm chai bia đánh vào người anh Nghị, anh Nghị ngồi yên không dám phản kháng, chỉ hỏi lý do gì mà đánh anh. Liền sau đó, nhóm người trên lao vào đánh hội đồng anh Nghị. Vợ chồng chủ quán can ngăn nhưng bất lực. Sau đó nhóm người trên dùng cả bàn ghế, chén dĩa, chai bia ném vào người anh Nghị gây thương tích nhiều chỗ và gãy răng hàm. Anh Nghị khẳng định trước đó không hề có mâu thuẫn gì với nhóm người này.

Sau khi bị đánh hội đồng, và bị xé rách cả áo, anh Nghị xin tha để đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Phúc Bổ và nhóm người trên vẫn chạy theo để đánh tiếp khiến nạn nhân gục ngã bên chiếc xe máy. Anh Nghị cho biết lúc bị hành hung, anh bị mất một chiếc điện thoại.

Liên quan đến vụ việc này, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà, xác nhận có vụ ẩu đả vừa xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, vị công an huyện này đã có chỉ đạo xác minh vụ việc, khi có kết quả sẽ thông báo sau.

Theo Han (nguoiduatin.vn)