Pháp luật

Xét xử vụ giết nữ giám thị: Bị cáo xin được sống để bù đắp hậu quả

Tại phần trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử vụ sát hại nữ giám thị coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Tĩnh sáng nay (26.4), bị cáo Nguyễn Văn Tiến quay lại trước di ảnh nạn nhân Oanh khai động cơ gây án...

Tại phần trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử vụ sát hại nữ giám thị coi thi kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Tĩnh sáng nay (26.4), bị cáo Nguyễn Văn Tiến quay lại trước di ảnh nạn nhân Oanh khai động cơ gây án...

xet xu vu giet nu giam thi: bi cao xin duoc song de bu dap hau qua hinh anh 1

Chủ tọa phiên tòa cho bị cáo Tiến quay lại để khai trước di ảnh nạn nhân.

Đồng thời lý giải về nguyên nhân giết chị Oanh, bị cáo Tiến khai là do thiếu 1.700.000 đồng tiền đóng lệnh taxi.

Đứng trước di ảnh của chị Oanh, bị cáo cúi đầu và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, bị cáo mong muốn được sống để bù đắp hậu quả mình đã gây ra.

Đại diện người nhà nạn nhân - anh Phạm Quốc Triệu (Hà Nam) yêu cầu TAND xử nghiêm minh trước pháp luật. Đồng thời, đại diện người nhà nạn nhân đột ngột hủy yêu cầu phụ cấp tiền để nuôi dưỡng ba mẹ chị Oanh, thay vào đó chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

xet xu vu giet nu giam thi: bi cao xin duoc song de bu dap hau qua hinh anh 2

Bị cáo Tiến khai là do thiếu 1.700.000 đồng tiền đóng lệnh taxi nên giết chị Oanh.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người nhà bị cáo đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 70 triệu đồng. Công ty Mai Linh chi nhánh tại Hà Tĩnh hỗ trợ 200.000.000 đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Tiến bị truy tố 3 tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô với trẻ em.

Theo đó, chiều 3.7.2016, Tiến chở chị Phạm Thị Oanh từ TP.Hà Tĩnh xuống xã Thạch Hạ (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để đi lễ nhà thờ.

Sau đó, Tiến chở chị này đến chơi nhà một người bạn, chờ bên ngoài để đưa chị Oanh về lại khách sạn.

Sau khi đón chị Oanh tại nhà người bạn thay vì chở chị Oanh về thẳng khách sạn, Tiến cho xe lòng vòng đến xã Thạch Trung rồi bóp cổ sát hại, cướp một túi xách, điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tiến lái xe chở thi thể chị Oanh đến cầu Sú cách hiện trường khoảng 5km, vứt xác xuống sông phi tang. Cơ quan công an vào cuộc, sáng 5.7.2016, Tiến bị bắt.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo Tiến có hành vi dâm ô với trẻ em. Qua đấu tranh, Tiến khai ngày 2.6.2016 có lái xe taxi đón một bé gái 11 tuổi ở xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Trên đường về, Tiến chạy xe lòng vòng và có hành vi sàm sỡ bé gái dù bị bé gái này phản ứng dữ dội. Sau đó, bé gái về tới nhà thì sợ hãi, bỏ ăn, gia đình gạn hỏi thì bé gái mô tả trùng lời khai của Tiến.

Theo Quỳnh Nga (Dân Việt)