Pháp luật

Xét xử lưu động vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Cảnh báo về tình trạng tội phạm có tính chất nghiêm trọng gia tăng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm đưa ra xét xử lưu động vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước.

Cảnh báo về tình trạng tội phạm có tính chất nghiêm trọng gia tăng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm đưa ra xét xử lưu động vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước.

Báo cáo của Bộ Công an cho hay, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá trên 21.400 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý gần 42.000 người. Trong đó, hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm so với cùng kỳ năm trước (giết người cướp tài sản giảm 15,63%, giết người giảm 22,89%, cướp giật tài sản giảm 12,21% ...).

Người dân kéo đến nơi xảy ra vụ án ở Bình Phước hôm 7/7 để theo dõi. Ảnh: Trường Nguyên.


Tuy nhiên, trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát cũng cho biết, dù tội phạm hình sự giảm trên 3% nhưng tính chất tội phạm lại nghiêm trọng, hành vi phạm tội mạnh động, bạo lực, côn đồ, liều lĩnh hơn. 

6 tháng đầu năm, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ giết nhiều người, giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm liên tục gây án.

Vụ án giết chủ quán cơm chay, cướp 1 xe môtô ở Bà Rịa-Vũng Tàu, hung thủ khai nhận trong tháng 8-9/2014 đã gây ra 3 vụ giết người, cướp tài sản tại 3 địa phương Hải Phòng, TP HCM, Quảng Ngãi.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh cũng nêu vụ giết 6 người ở Bình Phước, 4 người ở Nghệ An như minh chứng cho việc tội phạm ngày càng manh động và liều lĩnh hơn.

Rút kinh nghiệm từ vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND TPH CM Lê Hoàng Quân cho rằng, nếu không tăng cường giáo dục truyền thống gia đình, xây dựng gia đình một cách căn bản, thì vấn đề đạo đức xã hội rất đáng báo động. 

Vụ án giết 6 người ở Bình Phước cũng được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập như một cảnh báo về tình trạng tội phạm có tính chất nghiêm trọng gia tăng. Trưởng Ban Chỉ đạo 138  yêu cầu sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động.

Phó thủ tướng yêu cầu, nơi nào để tội phạm lộng hành, nơi đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. "Trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra đại hội Đảng các cấp" - Phó thủ tướng nêu.

Báo cáo của Tổng cục cảnh sát cho hay, dù tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản giảm nhưng hành vi cướp tài sản lại tăng 6,3%.

Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn ra phức tạp (chiếm gần 45% tổng số vụ phạm pháp hình sự), nhất là trộm cắp tài sản ở khu vực nông thôn (chó, mèo).

Tội phạm chống người thi hành công vụ tăng, hành vi chống đối manh động, côn đồ, liều lĩnh xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là chống lại lực lượng công an.

Tội phạm mại dâm gia tăng, tổ chức mại dâm “sex tour”, xuất hiện nhiều vụ xưng là người mẫu.


Ngày 13/7, VKSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Tại buổi họp báo chiều 11/7, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong một tháng, các ngành chức năng sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động để răn đe tội phạm.


>> Kẻ gây thảm sát ở Bình Phước khó thoát án tử
>> Sự bình thản đáng sợ của nghi can vụ giết 6 người

Theo Khánh An (Zing.vn)