Pháp luật

Xét xử 21 bị cáo vụ phá rừng pơ mu 'khủng' ở Quảng Nam

Sáng nay (19.1), tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam), Tòa án Quân sự Khu vực I (Quân khu 5) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm về khai thác bảo vệ rừng”, chặt phá gỗ pơ mu xảy ra tại khu vực biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo Lê Xuân Chính (SN 1979) - nguyên Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang và 20 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về tội “Vi phạm về khai thác bảo vệ rừng”.

Xét xử 21 bị cáo vụ phá rừng pơ mu 'khủng' ở Quảng Nam
Tòa án Quân sự Khu vực I (Quân khu 5) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm về khai thác bảo vệ rừng” chặt phá gỗ pơ mu.

Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu xảy ra tại khu vực vành đai biên giới, thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang nằm giáp ranh với huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào), trong các bị can có một số người “cộm cán” như Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi) - trưởng nhóm chặt hạ cây pơ mu, Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) - trưởng nhóm vận chuyển gỗ pơ mu, Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) - người tổ chức thuê nhóm khai thác và vận chuyển gỗ pơ mu, Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) - cung cấp tiền cho Quang cùng với Lê Trọng Dương (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) - phó nhóm trực tiếp chặt gỗ.

Trước đó, PV đã thông tin vụ phá rừng pơ mu diễn ra ở huyện Nam Giang, hiện trường xác định có 60 cây pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115,412m3 gỗ nhóm IIA, trong đó có 41 gốc cây pơ mu bị chặt phá lấy gỗ xảy ra tại khoảnh 5, 8 tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ với khối lượng là 75,602m3, còn lại 19 gốc thuộc lãnh thổ Lào.

Xét xử 21 bị cáo vụ phá rừng pơ mu 'khủng' ở Quảng Nam - 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong quá trình điều tra vụ án, do liên quan đến một số cán bộ của lực lượng bộ đội biên phòng nên Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho Cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày 19 đến ngày 22.1.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)