Pháp luật

Xe ôm cầu Cần Thơ bị bắt nộp bảo kê 900.000 đồng mỗi tháng

Hoàng bắt các tài xế xe ôm trên đường dẫn cầu Cần Thơ, trước siêu thị, khu đô thị... phải nộp tiền bảo kê 900.000 đồng mỗi tháng, nếu không sẽ bị "ăn" mã tấu.

 

Hoàng bắt các tài xế xe ôm trên đường dẫn cầu Cần Thơ, trước siêu thị, khu đô thị... phải nộp tiền bảo kê 900.000 đồng mỗi tháng, nếu không sẽ bị "ăn" mã tấu.

Kẻ cầm đầu nhóm bảo kê và nhiều mã tấu bị thu giữ. Ảnh: C.A

Ngày 9/10, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Hồ Thanh Hoàng (46 tuổi, người cầm đầu băng nhóm bảo kê xe ôm ở quận Cái Răng) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hai hôm trước, cảnh sát bắt quả tang Hoàng đang thu tiền bảo kê nhiều tài xế xe ôm tại quán cà phê của mình trên đường dẫn cầu Cần Thơ. 5 mã tấu, nhiều sổ theo dõi việc thu tiền bảo kê tại nhà người đàn ông này bị thu giữ.

Hoàng khai cùng các đàn em buộc người chạy xe ôm trên đường dẫn cầu Cần Thơ, trước siêu thị, khu đô thị mới Nam Cần Thơ mỗi ngày phải đến nộp tiền bảo kê 7.000-30.000 đồng hoặc 210.000-900.000 đồng mỗi tháng.

Nếu không chấp hành quy định, bọn chúng vác mã tấu rượt đuổi, không cho đậu xe đón khách. Vụ việc diễn ra thời gian dài, nhưng gần đây các nạn nhân mới dám gửi đơn tố cáo tình trạng lộng hành của Hoàng cùng đồng phạm.

Cảnh sát đang truy bắt những người còn lại trong nhóm này.
 

Theo C.Long (VnExpress.net)