Pháp luật

Xe khách giường nằm cắt "xương sống", chế hầm bí mật vận chuyển pháo lậu

Nhà xe dùng máy cắt một nửa phần trên của xắc xi xe (“xương sống” xe - là hai hộp sắt rỗng dài), chế thành hai hầm bí mật để cất giấu pháo lậu. Trong lúc đang chở 189kg pháo từ Lào về Việt Nam, chiếc xe khách giường nằm này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nhà xe dùng máy cắt một nửa phần trên của xắc xi xe (“xương sống” xe - là hai hộp sắt rỗng dài), chế thành hai hầm bí mật để cất giấu pháo lậu. Trong lúc đang chở 189kg pháo từ Lào về Việt Nam, chiếc xe khách giường nằm này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
 
Trên xe được chế hai hầm bí mật để cất giấu pháo lậu
 
Ngày 10-7-2016, đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với Hải Quan Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ một chiếc xe khách giường nằm vận chuyển 189kg pháo từ Lào về Việt Nam.

Lúc 10 giờ 45 ngày 9-7-2016, các đơn vị trên bất ngờ kiểm tra và phát hiện xe khách giường nằm mang BS: UN - 6789 của nhà xe Việt Hùng, chạy tuyến Diễn Châu (Nghệ An) - Viêng Chăn (Lào) có 2 hầm tự chế rất tinh vi, cất giấu 189kg pháo các loại.

189kg pháo lậu bị thu giữ
 
Ngay sau đó, 4 đối tượng có hành vi vận chuyển số pháo này cũng bị bắt giữ, gồm: Ngô Sỹ Hùng (SN 1990), Trần Văn Huy (SN 1988), Nguyễn Văn Liệu (SN 1992, đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Lê Đình Khánh (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các đối tượng khai, ngày 7-7-2016, sau khi chở khách từ Việt Nam qua Lào thì được một người lạ thuê chở 7 thùng carton chứa 189kg pháo về Việt Nam với giá mỗi thùng 1,3 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật 198kg pháo lậu
 
Những hầm bí mật cất giấu pháo này được chất hàng chục bao gạo lên che lại
 
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dùng máy cắt một nửa phần trên của “xương sống” xe, chế thành 2 hầm bí mật, sau đó chia nhỏ số pháo và cất giấu vào bên trong, đồng thời để đệm trải kín phía trên và chất hàng chục bao gạo che lại.

Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, đây là vụ vận chuyển pháo nổ đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho an toàn tính mạng của hành khách đi trên xe.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Văn Tình (Công An TPHCM)