Pháp luật

Xác định nguyên nhân vụ thi thể bị đứt lìa cánh tay ở Sơn La

Nguyên nhân cái chết của Phó bí thư chi bộ bản Lè C, xã Tông Cọ (Thuận Châu, Sơn La) với cánh tay trái gần đứt lìa được xác định do tai nạn giao thông.

Nguyên nhân cái chết của Phó bí thư chi bộ bản Lè C, xã Tông Cọ (Thuận Châu, Sơn La) với cánh tay trái gần đứt lìa được xác định do tai nạn giao thông. 

Trao đổi với PV, đại tá Tống Đức Chiêm, Trưởng Công an huyện Thuận Châu xác nhận nạn nhân M bị tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh M.

Trước đó, tối 17.5, anh M cùng  anh  Lò Văn H (là cậu vợ của M) đèo nhau đi uống rượu bằng xe máy. Trên đường về, anh M đã điều khiển xe máy đâm vào lan can phòng hộ bên đường, còn anh H ngồi sau bị văng xuống đường.

Do say rượu, anh H không cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân lại, về nhà cũng không thông báo cho ai biết. Còn nạn nhân M sau khi nằm lại ven đường, do bị mất nhiều máu nên đã bị tử vong.

Đến 7h ngày 18.5, người dân phát hiện thi thể anh M gần khu vực cầu bản Hình nối hai xã Tông Cọ và xã Tông Lạnh (Thuận Châu).

Liên quan đến nghi vấn cánh tay trái nạn nhân gần bị đứt lìa do vật sắc nhọn gây ra, đại tá Chiêm cho biết: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm cho thấy, đây là vết thương của một vụ tai nạn giao thông do đâm vào lan can bên đường".
 
>> Phát hiện thi thể Phó Bí thư chi bộ gần đứt lìa tay sát ruộng lúa

Theo Đỗ Việt (Báo Công Lý)