Pháp luật

Xác định nghi can gây ra vụ nổ mìn khiến ba người bị thương

Công an Thanh Hóa đã xác định được nghi can gây ra vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên nhưng chưa cung cấp chi tiết vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Sáng 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ nổ mìn tại nhà ông Nguyễn Huy Liên (59 tuổi, thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, cảnh sát chưa cung cấp danh tính nghi phạm vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Xác định nghi can gây ra vụ nổ mìn khiến ba người bị thương
Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Dương.

Khoảng 2h ngày 9/2 (mùng 5 Tết), cả gia đình ông Liên đang ngủ say thì bất ngờ mìn nổ.

Nhiều hàng xóm chạy sang thì phát hiện trên tầng 2, ông Liên và 2 cháu nội (Nguyễn Huy Minh và Nguyễn Huy Mạnh) bị ngất do sức ép của vụ nổ. Họ liền đưa cả ba nạn nhân đến trạm y tế xã cấp cứu.

Xác định nghi can gây ra vụ nổ mìn khiến ba người bị thương - 1
Vụ nổ khiến hai bức tường liền nhau của căn nhà 2 tầng bị xuyên thủng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Vụ nổ khiến hai bức tường liền nhau bị xuyên thủng, trơ lõi thép. Các bức tường khác bong tróc, nhiều đồ đạc hư hỏng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định kẻ xấu đã đặt mìn trước hiên tầng 2 căn nhà rồi kích nổ để ám sát. Trong suốt nhiều ngày qua, lực lượng công an túc trực 24/24h tại hiện trường để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình ông Liên.

Xác định nghi can gây ra vụ nổ mìn khiến ba người bị thương - 2
Vị trí xã Thiệu Tâm - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)