Pháp luật

Xác định được 2 nghi phạm đánh nam sinh hôn mê sâu ở Quảng Nam

Sáng 29.9, thượng tá Lê Văn Hòa - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định được các đối tượng tham gia đánh anh Lê Anh V. (SN 1986, sinh viên một trường cao đẳng) chấn thương sọ não.

Sáng 29.9, thượng tá Lê Văn Hòa - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định được các đối tượng tham gia đánh anh Lê Anh V. (SN 1986, sinh viên một trường cao đẳng) chấn thương sọ não.

Đến chiều 28.9, cảnh sát xác định 2 đối tượng trực tiếp đánh anh V. là Phạm Đức Anh Be (SN 1994, ngụ xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn Cảnh (SN 1998, ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

xac dinh duoc 2 nghi pham danh nam sinh hon me sau o quang nam hinh anh 1
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - nơi nạn nhân V đang cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng 27.9, do có mâu thuẫn trước đó nên khi gặp V. và một số người bạn tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) Be, Cảnh cùng khoảng 8 đối tượng khác chặn nhóm V. để hỏi chuyện.

Sau đó, Cảnh dùng tay còn Be dùng cán rựa đánh vào đầu V. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, 2 thanh niên trong nhóm Be chở V. đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rồi bỏ đi.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hiện bệnh nhân V. vẫn còn hôn mê. Vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)