Pháp luật

Xác định danh tính thi thể cháy đen ở khu đất trống

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân là Phùi Thiết Long (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, quận Bình Tân).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân là Phùi Thiết Long (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, quận Bình Tân).

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định xung quanh hiện trường không có cháy cũng như nám khói. Nghi vấn đặt ra là có thể anh Long bị thiêu cháy ở một nơi khác rồi được di chuyển xác đến đây vứt phi tang.

Trước đó, như PV đã đưa tin khoảng 7h ngày 24/3, người dân hốt hoảng phát hiện tại khu đất trống trên đường Phạm Văn Sáng (thuộc ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) một xác chết đã bị cháy đen.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý.

Hiện trường phát hiện xác chết bị cháy đen. Ảnh Ngô Bình.

Công an TPHCM cũng cho hay, đang phối hợp với Công an quận 9 điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông trước số nhà 922 QL52, phường Hiệp Phú, quận 9 vào chiều 22/3.
 
Vào thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông nằm co giật, đầu chảy máu và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ một lá đơn xin tạm vắng tạm trú, một chứng minh thư mang tên Lê Xuân Xiêng (SN 1970, quê Hà Nam) và một số vật dụng cá nhân như chiếc điện thoại di động, túi xách chứa quần áo.

Ngoài ra, khám nghiệm tử thi, công an phát hiện người đàn ông này bị một vết rách trên đỉnh đầu, trong người có nồng độ cồn 3.92mg/lít.

Hiện công an đang điều tra làm rõ tung tích cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.

>> Thi thể người đàn ông cháy đen ở bãi đất trống

Theo Văn Minh (Tiền Phong)