Pháp luật

Vung dao đâm 3 người vì mâu thuẫn khi đánh bầu cua

Cay cú vì bị đánh, Duẫn chạy ra xe máy lấy con dao gấp rồi xông vào đâm liên tiếp vào 3 người. Một nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.

Cay cú vì bị đánh, Duẫn chạy ra xe máy lấy con dao gấp rồi xông vào đâm liên tiếp vào 3 người. Một nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.


 Bị cáo Nguyễn Đình Duẫn (ngồi) tại phiên tòa


Theo cáo trạng, vào ngày 29-12-2014, Duẫn và một nhóm thanh niên chơi bầu cua ăn tiền tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Trong lúc đặt tiền cược, Duẫn và Trần Thái Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại, Ksor Sôn - bạn của Hiếu (SN 1991, trú tại xã Chư Ngọc) xông vào đánh Duẫn ngã xuống đất.

Cay cú vì bị đánh, Duẫn chạy ra xe máy của mình lấy con dao gấp rồi quay vào đâm Ksor Sôn 3 nhát. Thấy vậy, Hiếu và một người bạn nữa vào can ngăn nhưng cũng bị Duẫn dùng dao đâm. Thấy máu tuôn ra từ 3 người, Duẫn cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường và đi đầu thú sau đó. Ba nạn nhân dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng Ksor Sôn vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 143 triệu đồng.

Theo Vĩ Đồng (Công An TPHCM)