Pháp luật

Vung dao chém chết đồng nghiệp rồi cứa cổ tự vẫn

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lương Văn Hải đã vung dao đâm nhiều nhát vào hai chị em Hiền, Hùng rồi cắt cổ tự vẫn.

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lương Văn Hải đã vung dao đâm nhiều nhát vào hai chị em Hiền, Hùng rồi cắt cổ tự vẫn.

Theo đó, Lương Văn Hải (SN 1992) và hai chị em H’ Thị Hiền (SN 1998) và H’ Văn Hùng (SN 2004, tất cả đều tỉnh Đắk Lắk) được nhận vào làm công nhân tại xưởng may gia công địa chỉ số C68A, thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Trong quá trình làm việc, Hải nảy sinh mâu thuẫn với hai chị em Hiền, Hùng. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 21-9-2015, khi đang làm việc tại xưởng thì Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Hiền. Thấy chị gái bị đâm, Hùng nhảy vào can ngăn cũng bị Hải đâm gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Hải dùng dao cứa vào cổ để tự vẫn.

Được những người làm chung đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hiền đã tử vong tại bệnh viện. Hải và Hùng được cứu sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, do sức khỏe của Hải còn yếu nên cơ quan công an chưa lấy được lời khai hung thủ. Hiện cơ quan điều tra đang cắt cử cán bộ canh chừng nghiêm ngặt hung thủ gây án.

>> Mâu thuẫn khi chơi bài, thầy giáo bị đồng nghiệp đánh chấn thương sọ não
>> Hạ sát đồng nghiệp trên công trường

Theo Thiên Long (Congan.com.vn)